Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ trên thế giới tăng rất nhanh. Nợ trên toàn cầu tương đương 286% GDP của cả thế giới, so với tỷ lệ 269% vào năm 2007.
Cho dù Athens có đạt được thỏa thuận với chủ nợ vào cuối tuần này hay không, có một điều chắc chắn là nền kinh tế Hy Lạp đang bên bờ vực thẳm. Thậm chí, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở quốc gia châu Âu này đã lan tới Việt Nam.
Kiểm toán Nhà nước vừa yêu cầu Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nộp thêm hơn 408 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2013.
Từ vụ việc yêu cầu truy thu 408 tỷ đồng tiền thuế từ Sabeco, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng Bộ Tài chính sẽ không có lý do gì để dừng lại. Nhiều ông lớn khác cũng có thể sẽ vào “tầm ngắm” trong thời gian tới.
Vừa về sau chuyến “tiếp thị” thị trường vốn Việt Nam tại Mỹ, đại diện Ủy ban Chứng khoán cho biết ngay tuần tới sẽ có một đoàn các quỹ đầu tư quốc tế sang làm việc.
Không chỉ nghèo nàn về sản phẩm dịch vụ, khách du lịch còn ngán ngẩm với cách làm du lịch không chuyên nghiệp, nhà vệ sinh nhếch nhác và cả sự “vòi vĩnh” của một số tài xế, hướng dẫn viên.
Chuyên gia nhận định, khi TTCK Trung Quốc “cảm” thì TTCK Việt Nam chắc chắn cũng sẽ “hắt hơi” và các doanh nghiệp Việt Nam khi mua bán hàng hóa với họ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Kẹo mềm, kẹo chip chip rốt cuộc được sản xuất như thế nào...? Truyền thông Đài Loan đã đưa ra sự thật phía sau về công nghệ sản xuất kẹo mềm, kẹo chip chip khiến không ít người tiêu dùng phải rùng mình.
Các siêu thị tự sản xuất hàng hóa mang nhãn mác riêng, bán với giá chỉ rẻ bằng 50-70% hàng hóa cùng loại thông thường, khiến người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đảo lộn bất chấp các nỗ lực can thiệp của chính phủ. Đà tăng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã quay 180 độ trong những ngày qua, báo hiệu nhiều hậu quả nguy hiểm.
Thâm nhập vào thị trường thủy sản Hoa Kỳ không phải là quá khó. Song, đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá do Mỹ khởi xướng, lần đầu tiên xảy ra với một mặt hàng của Việt Nam, là cả quá trình gian truân, nhưng cũng giúp con cá tra, basa nổi tiếng toàn cầu.
Số lượng các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp sẽ tăng lên trong thời gian tới do việc di dời các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may thời gian gần đây tập trung chủ yếu vào sản xuất nguyên phụ liệu với quy mô dự án lớn, được đầu tư bởi các tập đoàn xuyên quốc gia.
Nhiều hộ trồng vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đang lao đao vì vải thiều chín quá nhanh, không kịp hái đã rụng. Mặt khác, các điểm cân của thương lái Trung Quốc tại Bắc Giang cũng hạn chế, giảm thu mua khiến lượng vải tồn kho lớn, giá sụt giảm thê thảm. Điều trái khoáy là tại thị trường TPHCM, giá vải lại đang tăng và người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao.
Sau cơn sốt Bitcoin, các nhà đầu tư Việt Nam lại bị cuốn vào "cơn lốc" kinh doanh đồng tiền ảo mới có tên Onecoin, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ trắng tay khi mua bán tiền điện tử.
Tiếp sau sự kiện trái vải tươi được Mỹ và Australia mở cửa, mới đây, Nhật Bản cũng chính thức cấp phép cho các DN nước này nhập khẩu xoài tươi của Việt Nam.
Hiện nước ta chỉ có 2 cơ sở chiếu xạ ở miền Nam. Trong khi đó, theo yêu cầu của Mỹ, Úc, vải xuất sang những nước này buộc phải chiếu xạ để diệt côn trùng, nấm. Như vậy, nếu vận chuyển vải từ Bắc vào Nam chất lượng sẽ bị giảm sút và các doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu những chi phí lớn.
Ông Hongsun, Tổng thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết như vậy khi đề cập đến dự án xây dựng chợ đầu mối nông sản tại Hà Nội với quy mô lớn gấp 6 lần chợ đầu mối hiện đại nhất Seoul (Hàn Quốc).
Thâm hụt thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày càng lớn và những con số nhập lậu không thống kê được đang làm méo mó thị trường, đè bẹp hàng sản xuất trong nước.