Vận tải biển tiếp tục khó khăn, doanh nghiệp cảng biển tăng trưởng không như kỳ vọng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang ở trong thời kỳ “khó khăn nhất” như cách nói của ông Nguyễn Cảnh Việt - Tổng giám đốc Tổng công ty.
Kết quả kiểm toán năm 2010 cho thấy ‘ông lớn’ như EVN hay Vinalines vẫn túc tắc có được lợi nhuận từ các khoản đầu tư ngoài ngành. Trong khi ở các lĩnh vực chính, các doanh nghiệp này toàn "lỗ" hoặc "chưa có lãi".
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán sử dụng hơn 2.000 tỷ đồng không đúng nhiệm vụ của Công ty TNHH Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Ngày 18-7, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã xử cho Công ty TNHH một thành viên in tem Bưu Điện thắng kiện Công ty Cổ phần thủy sản Bình An (BAF) 113 triệu đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi (1,5%/tháng).
Việc cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lần đầu tiên công khai con số nợ xấu của các TCTD được dư luận ghi nhận những bước đi đầu tiên, thể hiện quyết tâm của NHNN trong tiến trình minh bạch hóa nợ xấu.
Theo Kiểm toán Nhà nước, việc quản lý tài chính của các tập đoàn, tổng công ty đang cho thấy nhiều bất cập do chưa có biện pháp thu hồi hiệu quả và ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên vốn bị chiếm dụng của nhiều doanh nghiệp vẫn cao, nợ quá hạn và khó đòi phát sinh lớn.
Hàng loạt các doanh nghiệp địa ốc có tiếng đang quyết định thoái vốn khỏi lĩnh vực bất động sản, chuyển sang kinh doanh siêu thị, chăn nuôi hay làm gỗ.
Ngân hàng thương mại nào không giảm lãi suất nợ cũ xuống tối đa 15%/năm, hoặc có giảm nhưng lại “vẽ” ra các tiêu chí ngáng đường khách hàng, thiếu thái độ chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) sẽ xử lý.
Nếu như các nhà làm quảng cáo phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mình làm ra, chiếu minh bạch trên ti vi, và nếu có sai sót thì chính các đối thủ sẽ kiện cáo, thì việc quảng cáo theo cách truyền miệng của các thành viên kinh doanh đa cấp rất dễ bóp méo sự thật.
Dù nhà nước không bỏ toàn bộ vốn ra để thành lập một công ty mua bán nợ và khoản đầu tư này có thể sẽ lấy lại được khi việc mua bán các khoản nợ xấu có lãi. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo chắc chắn điều đó sẽ thành công, tiền nhà nước sẽ không thất thoát.
Cả 4 mã bị loại khỏi rổ VN30, trong đó có QCG, đều rớt giá trong phiên giao dịch hôm nay. Nhưng nhờ lực đỡ từ BVH và MSN, Vn-Index vẫn bám trụ mốc 418 điểm.
Ngại di chuyển, lười ra ngoài trời nóng nên trong những ngày này dịch vụ cơm văn phòng luôn tất bật, còn quán cafe phòng lạnh thì chật kín khách từ sáng đến chiều...
Được trả mức lương “khủng” nhưng cũng đầy áp lực, các CEO ngân hàng Việt cần phải có lắm chiêu mới có thể vượt qua được những thử thách khắc nghiệt từ cuộc tái cơ cấu ngành ngân hàng lần này.
Các số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy xu hướng tăng nhanh của nợ xấu. Tính đến ngày 30/4/2012, nợ xấu toàn hệ thống tổ chức tín dụng khoảng 108.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều động thái cho thấy Chính phủ sẽ ra tay xử lý nợ xấu.
Theo tính toán của cơ quan kiểm toán, tổng số tiền có thể giảm thu cho EVN lên trên 400 tỷ đồng tương ứng có thể giảm 5 đồng/kWh. Cộng với những khoản thu có lãi từ các hoạt động kinh doanh khác, gộp lại, giá điện có thể giảm 34 đồng/kWh.
Một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay của thị trường chứng khoán là củng cố niềm tin nhà đầu tư thông qua tăng cường tính minh bạch, công khai thông tin hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.
Trong quá trình xem xét thủ tục để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Lothamilk (gọi tắt Lothamilk), một số cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã bỏ qua các quy định của pháp luật.
Mùa báo cáo tài chính lại đến và đã lác đác DN công bố sớm con số lợi nhuận. Thông thường NĐT chỉ quan tâm đến con số lãi trong quý hay lũy kế là bao nhiêu mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác, thậm chí có thể là “tử huyệt” của DN trong giai đoạn khó khăn hiện tại.
Bất kể là dự án vốn trong nước hay nước ngoài, bất kể đầu tư vào lĩnh vực gì, một loạt siêu dự án đã và đang “kẹt cứng” với bài toán giải phóng mặt bằng.