Việc giảm lãi suất nợ cũ xuống dưới 15%/năm khiến các ngân hàng thương mại thất thu khoảng 16.500 tỷ đồng, tuy nhiên đây là một sự chia sẻ cần thiết để góp phần phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Tăng giá điện thêm 5% từ 1/7/2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không nhận được nhiều sự đồng tình, thậm chí Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam ông Trần Việt Ngãi trong một phát biểu mới đây còn cho rằng trong điều kiện hiện tại EVN phải giảm giá điện mới đúng…
Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 của VCB-mẹ đạt 1.124 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 2/2011; lũy kế 6 tháng giảm 8% cùng kỳ 2011. Tăng trưởng tín dụng tính đến 30/6 đạt 2,96%.
Lần đầu tiên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hơn 100 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Nội đã hỏi - đáp, chất vấn nhau một cách thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề lãi suất (LS), tỷ giá, xử lý nợ xấu...
Tại buổi Tọa đàm với các cơ quan thông tấn báo chí do EVN tổ chức chiều 20/7 về việc triển khai thực hiện Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế điều chỉnh giá điện, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho biết sẽ phân bổ khoảng 6.600 tỷ đồng/năm vào giá điện do chênh lệch tỷ giá.
Lòng tham dường như đang quay lại trên thị trường chứng khoán (TTCK) khi chứng khoán liên tục có sóng giá. Hàng trăm cổ phiếu tăng trần với khối lượng giao dịch tăng vọt. Nhiều người đang kỳ vọng vào 1 đợt tăng mới sau nhiều tuần lao dốc buồn tẻ.
Lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, song Phó tổng giám đốc EVN ông Đinh Quang Tri, lộ trình này đang bị “mắc cạn” bởi lĩnh vực chứng khoán đang gặp khó khăn.
Phải chuyển đầu số của hơn 20 sim đẹp đầu 01996 và 01997 của Beeline, anh Phạm Văn Nhật (Cà Mau) bất ngờ thấy dải số phía sau cũng bị biến dạng một cách khó hiểu, không giống với cam kết của nhà mạng trước đó.
Từ hơn một tuần nay, nhiều doanh nghiệp thấp thỏm không biết các khoản vay cũ của mình có được giảm lãi suất về dưới 15%/năm hay không. Các ngân hàng đang có động thái giảm lãi suất cho vay, song trừ các doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên, các công ty lớn hoạt động tốt, thì đa số doanh nghiệp và cá nhân vẫn đang phải trả 16 – 18%/năm.
Chuyện người trồng khoai Bình Tân (Vĩnh Long) bỗng chốc thành triệu phú, tỷ phú, có người làm cán bộ nhà nước cũng bỏ chức đi “theo khoai”; chuyện người dân xứ dừa Bến Tre hà tiện không dám uống nước dừa vì giá cao chót vót đều là có thật.
Được ví như những trung tâm kinh tế tài chính của Hà Nội nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khởi công, dự án đã đi vào quên lãng. Đến thời điểm này, nhiều trung tâm tài chính thương mại vẫn là bãi cỏ hoang.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người thu nhập thấp mua được nhà, trong đó quan trọng nhất là cơ chế và nguồn cung.
Lạ không chỉ bởi mức giá mang tính tượng trưng của thương vụ này, mà quan trọng hơn, là lo ngại từ phía cơ quan quản lý nhà nước về trách nhiệm của họ trong trường hợp nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi đổi chủ với các chủ nợ của doanh nghiệp cũ không thuận chèo mát mái.
Người đứng đầu công ty nổi tiếng về phân phối thịt gia cầm sạch bị cho là đã dùng hàng chục tỷ đồng được vay bình ổn giá (lãi suất 0%) để kinh doanh việc khác.
Đã có rất nhiều ý tưởng, đề xuất và đánh giá khác nhau xung quanh vấn đề xử lý nợ xấu. Các khó khăn mà nhiều chuyên gia đưa ra thường là vốn, khung pháp lý, nhân lực và cách thức xử lý nợ. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng nhưng ít người đề cập đến mà sẽ là rào cản lớn nhất đối với quá trình xử lý nợ xấu, đó là liệu có dám chấp nhận sự “mất mát” hay không.
Theo rà soát của Kiểm toán Nhà nước, nhiều Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước trong khi hoạt động, sản xuất kinh doanh còn thua lỗ, vay nợ nhiều nhưng lương trả cho người lao động lại đáng mơ ước so mức bình quân.
Chứng khoán đì đẹt, bán cổ phiếu là lỗ, chào nhiều nhưng không ai mua… đang là cái cớ khách quan nhất cho việc trì hoãn thoái vốn ngành ngoài của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.
NHNN vừa có văn bản “tuýt còi” ngân hàng ngoại vi phạm cho vay vượt 15% vốn tự có theo hình thức Rollover (hợp đồng tín dụng được ký trước ngày 01/01/2011).
Giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ, không tương ứng với giá vàng thế giới nên khoảng cách chênh lệch về giá được nới rộng 1,8 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch mở cửa sáng nay 19/7.
Tròn hai tháng kể từ ngày đoàn kiểm tra của UBND thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra 12 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn, vẫn chưa có một kết luận chính thức nào được công bố.
Dù Lotte và Daewoo đã ký biên bản ghi nhớ với khoản tiền 110 triệu USD để mua lại toàn bộ 70% cổ phần trong liên doanh thuộc quyền sở hữu của Daewoo, nhưng Hanel đã vượt qua được Lotte vì nhiều ưu thế khác và không kém hấp dẫn hơn Lotte. Thị trường thời gian qua ghi nhận nhiều cuộc đổi chủ các khách sạn gắn liền với tên tuổi của các đại gia bất động sản Việt Nam.