Bài phân tích và bình luận vừa được đăng trên tờ The Korea Herald (Hàn Quốc) khẳng định, chính sách kinh tế mới của Việt Nam đang mang lại những bước phục hồi mạnh mẽ trong khi kinh tế thế giới vẫn chìm trong u tối.
Mặc dù tình hình tài chính rất khó khăn, vốn chủ sở hữu âm hơn 130 tỷ nhưng cổ phiếu Thép Sông Hồng vẫn được bán đấu giá với giá khởi điểm bằng mệnh giá.
Từ hôm nay (16/7), các ngân hàng phải thực hiện chủ trương hạ lãi suất cho vay với các khoản vay cũ xuống 15%/năm. Thế nhưng, hiệu lực của biện pháp hành chính này vẫn phải chờ câu trả lời từ thực tế.
Thuế TNCN vẫn còn là một bài toán gây đau đầu cho các nhà ban hành luật thuế trong bối cảnh Việt Nam với nhiều mức thu nhập phức tạp, các trường hợp thu nhập không chính thống, đồng tiền không ổn định
Việc nhà đầu tư Trung Quốc mua hơn 100 ha đất tại Bình Thuận để đầu tư, nhưng chính quyền địa phương chỉ biết qua loa cho thấy, công tác quản lý đất đai bị buông lỏng nghiêm trọng.
Một số doanh nghiệp bắt đầu làm thủ tục xin giảm lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%, nhưng mới nhận được tín hiệu tích cực từ ngân hàng lớn và ngân hàng cũng chỉ gật đầu với khách hàng tốt.
Sau một ngày sử dụng, đôi dép xỏ ngón Gucci giá 5 triệu đồng (đã giảm 50%) mà bà H mua tại 63 Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã bong tróc bề mặt da, trông như hàng rởm.
Lần lữa mãi vẫn không chia cổ tức cho cổ đông, doanh nghiệp (DN) đã gây nên những thiệt hại không nhỏ cho các ông chủ của chính mình. Làm sao để cân bằng quyền lợi của đôi bên là một bài toán không dễ dàng.
“Đừng giật mình khi nhiều doanh nghiệp phá sản”, doanh nhân Lê Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghệ Vận tải Hùng Duy (Tây Ninh) đã nói vậy khi được hỏi về kinh nghiệm tránh “bão” khủng hoảng của các doanh nghiệp trong tỉnh.
“Với chuyển động của chính sách vĩ mô hiện tại, cũng như dự báo diễn biến từ nay đến cuối năm, nhiều khả năng, từ cuối quý III/2012, TTCK sẽ khởi sắc trở lại”, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia dự báo.
So với chốt phiên chiều qua, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng, lên mức 41,9 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 1,48 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí).
UBND thành phố Hà Nội vừa giao sở ngành xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng hơn 20 lô “đất vàng” quá thời hạn vẫn để trống hoặc làm bãi đỗ xe, sân bóng.
Các sàn chứng khoán là sòng bài dành cho những con bạc có vốn lớn và có OPM (tức là tiền người khác). Tuy nhiên, lòng tham và sự sĩ diện "thắng cuộc" vẫn thu hút khá nhiều con thiêu thân nhỏ lẻ, dù đánh theo cơ bản hay lướt sóng. Những chiêu PR cho thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay dường như đang phản tác dụng.
Trả lại hơn 800 ha đất đã được đầu tư một số tiền không nhỏ cho công tác chuẩn bị đầu tư, vì sao Nam Cường lại “hào hiệp” đến thế trong bối cảnh các nhà đầu tư bất động sản đều khó khăn?
Rất nhiều chợ đầu mối được đầu tư cả chục tỷ đồng, xây xong nhưng khi đưa vào sử dụng đều chung một số phận là chịu cảnh cửa đóng then cài. Đến nay, những khối tài sản lớn ngày càng trở nên hoang tàn.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Công thương vừa kết thúc thanh tra xác minh đơn tố cáo tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Để tháo gỡ những vướng mắc cũng như hạn chế việc tranh chấp giữa các bên liên quan tại các khu chung cư cao tầng trên địa bàn, dần từng bước minh bạch hóa việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư theo hướng thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Bộ Xây dựng một số nội dung liên quan tới phí dịch vụ nhà chung cư.
Gánh nợ hàng chục triệu đồng vì trót mua gian hàng online, nhiều thành viên trang MB24 cầu cứu cơ quan chức năng. Cục Thương mại điện tử cho biết chưa từng cấp đăng ký cho sàn này.
“Có thể nói Tập đoàn Điện lực (EVN) tăng giá điện vừa qua quá khôn ngoan bởi về mặt kỹ thuật là quá tốt! Tăng giá trong lúc tất cả giá thành và các chỉ số lạm phát đều giảm. Có thể nói EVN thiếu trách nhiệm xã hội.” – TS Nguyễn Minh Phong đánh giá.
Ông Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch UB giám sát tài chính quốc gia, cho rằng, để xử lý nợ xấu ngân hàng, nên xúc tiến thành lập công ty mua bán nợ. Tuy nhiên, số vốn ông Nghĩa đề xuất thấp hơn nhiều so với 100 ngàn tỷ đồng Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
Nhiều kiến nghị được đưa ra để giải quyết nhanh vấn đề nợ xấu như thành lập công ty mua bán nợ (AMC) và chuyển trách nhiệm giải quyết nợ xấu của ngân hàng sang cho AMC giải quyết, hoặc chứng khoán hóa các khoản nợ xấu...