Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân ra chỉ đạo các cơ quan chức năng điều ra làm rõ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra) từ năm 2007 đến 2010, gây thất thoát và thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.
Trong loạt bài viết này, chúng tôi đề cập đến những lát cắt thời sự của TĐKTNN dưới góc độ an ninh kinh tế, từ vai trò rường cột của nền kinh tế đến các hệ lụy từ cơ chế quản lý và con người, cũng như cận cảnh việc tái cấu trúc tập đoàn - một yêu cầu cấp bách trong Đề án Tái cấu trúc nền kinh tế.
Hào hứng với gợi ý của Thủ tướng về việc xây nhà thu nhập thấp giá 2-4 triệu đồng mỗi m2, các doanh nghiệp cho rằng loại nhà này không nên cao quá 5 tầng, và chỉ nên quy hoạch ở vùng ven.
Tại công văn số 1240/BNN-CB, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có ý kiến với Bộ Công Thương với quan điểm ưu tiên dùng hạn ngạch nhập khẩu đường hàng năm để nhập khẩu đường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sản xuất từ Lào về Việt Nam.
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực VN (EVN) nói rằng: “Ngành điện rất muốn minh bạch giá điện, không muốn độc quyền”. Thế nhưng những lý giải của lãnh đạo EVN lại rất mâu thuẫn, khi cho rằng hệ thống điện rất phức tạp, người dân không hiểu được vấn đề.
Theo thông tin phát đi trên các phương tiện truyền thông quốc tế thì HSBC đang đàm phán để bán lại toàn bộ 18% cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn Bảo Việt với mức giá 400 triệu USD.
Với vốn điều lệ vài trăm đến cả nghìn tỷ đồng, nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản lại báo lãi vài tỷ đồng, con số mà một số chuyên gia gọi là “lãi tượng trưng”. Trong khi đó, hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Thiếu hiểu biết về luật, nhiều người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi nhưng không biết phải làm gì, tìm đến cơ quan nào để nhờ cậy bảo vệ quyền lợi cho mình, chỉ biết im lặng chấp nhận.
Hiện Việt Nam đang triển khai 3 dự án đường cao tốc trọng điểm có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Tiêu thụ than giảm sút, phải bù lỗ hơn 8.000 tỷ đồng điện, Tập đoàn Than - Khoáng sản lại tiếp tục gửi "đơn" xin giảm thuế dù mới nửa tháng trước, đã bị Thủ tướng bác kiến nghị này.
"Chứng khoán là niềm tin. Hiện tại chưa thể biết chính xác khi nào kinh tế phục hồi, thì làm sao biết bao lâu nữa niềm tin quay trở lại. Do đó, chứng khoán đang ở giai đoạn chờ thời" - ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Nguồn tin đáng tin cậy cho hay, gần đây, các tập đoàn, TCty nhà nước đã thực hiện giảm lương người lao động từ 5% - 30%. Vì sao các tập đoàn, TCty nhà nước lại thực hiện một biện pháp kỳ lạ, thể hiện sự "phú quý giật lùi" như vậy?
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ông Zhong Heng Shan, Giám đốc công ty Nguyên Long Sơn đã đến Việt Nam để hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng đất “chui” trước đây giữa ông với ông Phạm Phú Thạnh.
Doanh thu quý 2/2012 và 6 tháng đầu năm của công ty mẹ ITA chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm 2011. Tại 30/6/2012, ITA đầu tư tài chính dài hạn hơn 3.800 tỷ đồng.
Tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, nơi đây vừa nhận được văn bản của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu báo cáo các vấn đề liên quan tình hình triển khai, thực hiện dự án Khu du lịch giải trí đa năng Saigon Atlantis Hotel 100% vốn đầu tư nước ngoài (Mỹ).
“Chúng ta không nên làm được một chập, thấy doanh nghiệp khó khăn quá lại bung ra”, đó là phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị đối thoại ngân hàng và doanh nghiệp vừa diễn ra ngày 20/7/2012.
Sáng nay 23/7, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng, xuống dưới mức 41,8 triệu đồng/lượng. So với giá thế giới, giá vàng trong nước hiện cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí)
Lợi nhuận của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn của các ông lớn trong nhóm G14 lại "đội" thêm hàng nghìn tỷ đồng.
Tỷ giá được giữ ổn định nửa cuối 2011 và dự tính cho cả 2012. Nhưng có những hoài nghi và chịu thiệt hại. Nên câu hỏi “Sao không nghe Thống đốc?” được đặt ra tại buổi đối thoại giữa Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp sáng nay (20/7).
Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - Tiến sĩ Võ Trí Thành cho rằng, khi xử lý nợ xấu, vấn đề quan trọng là bảo vệ người gửi tiền, còn chủ ngân hàng phải trả giá cho kết cục yếu kém.