Cầu thủ Chelsea: Thà thua còn hơn chiến đấu vì Mourinho!

Thứ hai, 02/11/2015, 09:35
Nội bộ Chelsea có dấu hiệu mất đoàn kết sau trận thua Liverpool hồi cuối tuần qua. Điều đáng lo ngại hơn là một vị trí trong đội hình không muốn “chiến đấu” vì HLV Mourinho.

Sau chuỗi trận thất bại của Chelsea ở mùa giải này, gần nhất là trận thua 1-3 trước Liverpool, dư luận đã nghi ngờ về việc các cầu thủ không còn muốn đá vì HLV Chelsea. Điều đó càng có căn cứ hơn khi đài BBC Radio 5 Live tiết lộ một số ngôi sao đã bất mãn với ông thầy của mình.

Thậm chí theo phóng viên Garry Richardson, một cầu thủ Chelsea (giấu tên) đã nói thẳng: “Tôi thà chịu thua còn hơn là phải chiến đấu để mang chiến thắng về cho Mourinho”.

Nội bộ Chelsea đang lục đục?

Riêng với Eden Hazard, cầu thủ mà mới mùa trước đây được “người đặc biệt” hết lời ca ngợi, cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với thầy của mình. Cụ thể, anh không thèm nhìn mặt Mourinho khi bị ông thay ra ở trận đấu với Liverpool. Điều đó cho thấy HLV Mourinho ngày càng không thể kiểm soát các học trò của mình trong phòng thay đồ.

Mối quan hệ HLV Mourinho - Hazard đã rạn nứt?

Có thể sự bất mãn của các cầu thủ Chelsea đã ngấm ngầm từ lâu nhưng chỉ bùng phát sau trận thua Liverpool. Dù bề mặt các học trò của Mourinho tỏ ra ủng hộ ông nhưng không gì có thể che giấu khi họ thi đấu trên sân.

Không ai có thể biết rõ hơn các cầu thủ Chelsea về mối quan hệ với Mourinho

Ở cùng thời điểm này của mùa giải trước, Chelsea của Mourinho đang dẫn đầu BXH, bất bại với 28 bàn thắng. Trong đó, mình Hazard ghi được 5 bàn/16 trận và 2 pha kiến tạo. Còn ở mùa này, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Bỉ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Sau 11 lượt trận, Chelsea đã thua 6, đạt tỉ lệ thắng chỉ 27% - thua xa con số 68% mùa trước. Chelsea cũng để thủng lưới cao nhì Premier League, chỉ ít hơn Norwich.

Nhiều khả năng trong vào ngày tới, tương lai của ông Mourinho tại sân Stamford Bridge sẽ được định đoạt. Trước đó, có thông tin ông sẽ không chỉ đạo Chelsea trong trận tiếp Dinamo Kiev ở đấu trường Champions League vào giữa tuần này.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn