“Bỏ túi” 40 triệu bảng, Alexis Sanchez cho M.U “leo cây”

Thứ năm, 19/11/2015, 11:47
Với việc được Ban lãnh đạo Arsenal hứa trả cho mức lương xấp xỉ 40 triệu bảng trong gần 5 năm tới, tiền đạo Alexis Sanchez đã quyết định “nói không” với M.U để tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.

Mùa hè năm 2014, Alexis Sanchez đã chia tay Barcelona để chuyển sang đầu quân cho Arsenal với giá 35 triệu bảng. Tại sân Emirates, Sanchez nhanh chóng hòa nhập và trở thành cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của “Pháo thủ”. Sau 69 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Chile đã ghi được 32 bàn thắng và có 16 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Sanchez trong màu áo Arsenal, HLV Louis van Gaal đã ngỏ ý muốn chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi nhằm tăng cường “hỏa lực” cho hàng công M.U.

Sanchez đã đồng ý gắn bó lâu dài với Arsenal.

Được biết, Van Gaal sẵn sàng đầu tư 53 triệu bảng để đưa Sanchez về sân Old Trafford vào mùa hè 2016. Ngoài M.U, Real Madrid cũng ngỏ ý muốn tậu tuyển thủ Chile.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Arsenal đã gấp rút tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng nhằm tránh trường hợp mất Sanchez. Bản giao kèo hiện nay giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6.2018. Kèm theo đó là mức lương 130.000 bảng/tuần.

Để thuyết phục Sanchez gia hạn hợp đồng mới có thời hạn đến mùa hè năm 2021, các quan chức Arsenal sẵn sàng tăng lương cho cựu cầu thủ Barcelona lên mức 150.000 bảng/tuần.

Trải qua một thời gian thương lượng, giới chủ Arsenal đã thuyết phục được Sanchez đồng ý cam kết tương lai với đội bóng. Dự kiến, đôi bên sẽ chính thức ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất có thể. Với bản hợp đồng này, chân sút sinh năm 1988 sẽ “bỏ túi” số tiền lên tới gần 40 triệu bảng.

Sau khi chốt tương lai của Sanchez, Arsenal cũng sẵn sàng tăng lương cho Mesut Ozil từ 140.000 bảng/tuần lên 160.000 bảng/tuần nhằm thuyết phục tiền vệ người Đức ở lại sân Emirates tới tháng 6.2020.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn