Ông chủ phá sản, Milan có nguy cơ bị rao bán

Thứ ba, 20/02/2018, 15:32
Tỷ phú Lý Dũng Hồng tuyên bố phá sản và tài sản của ông sẽ được bán đấu giá trên một trang thương mại điện tử Trung Quốc.

Lý Dũng Hồng được cho là không thể trả khoản nợ có lãi suất cao vay từ một quỹ đầu tư. Ông chủ của Milan đã bị hai ngân hàng khởi kiện. Theo báo chí Italy, Lý Dũng Hồng đã tuyên bố phá sản và tài sản của ông sẽ được mang ra đấu giá trên trang Taobao - một trang thương mại điện tử theo kiểu Ebay ở Trung Quốc.

Lý Dũng Hồng có thể sẽ rao bán Milan trong vài ngày tới. Ảnh: EPA.

Vào tháng 4/2017, ông chủ cũ của AC Milan Silvio Berlusconi đã bán CLB cho một nhóm doanh nhân Trung Quốc đứng đầu là Lý Dũng Hồng. Giá trị của đội chủ sân San Siro khi đó vào khoảng 876 triệu đôla.

Tuy nhiên, thỏa thuận này bị cho là thiếu minh bạch. Rất nhiều nghi ngờ đã được đưa ra về số tiền lớn mà nhóm doanh nhân Trung Quốc bỏ ra. Vào tháng 6/2017, các quan chức ngân hàng của Trung Quốc ra lệnh điều tra những khoản đầu tư nước ngoài, trong đó có thương vụ mua AC Milan.

Từ khi tiếp quản Milan, Lý Dũng Hồng chi khoảng 250 triệu đôla để CLB nâng cấp đội hình. Ông cũng phải trả các khoản nợ mà Berlusconi để lại. Để có tiền làm những việc này, Lý Dũng Hồng chấp nhận khoản vay có rủi ro cao, khoảng 300 triệu đôla từ quỹ đầu tư Elliott Management.

Theo điều tra của tờ Corriere della Sera, khoản nợ của Lý Dũng Hồng đã lên tới cực điểm, buộc ông phải tuyên bố phá sản vì không thể trả. Tỷ phú này cũng đang bị điều tra bởi Uỷ ban quản lý chứng khoán Trung Quốc vì những hành vi bất hợp pháp liên quan đến vụ phá sản của công ty Thâm Quyến Jie Ande.

Theo VNE

Các tin cũ hơn