Việt Nam chung bảng Myanmar ở vòng loại U23 châu Á

Thứ sáu, 09/07/2021, 19:30
Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 chiều 9/7, Việt Nam rơi vào bảng I cùng Myanmar, Đài Loan và Hồng Kông.

Vòng loại U23 châu Á có 42 đội tham dự chia làm 11 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 11 đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết tại Uzbekistan từ ngày 1/6 đến 19/6/2022.

Đoàn Văn Hậu sẽ là nòng cốt của đội U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Ảnh: Lâm Thoả.

Đoàn Văn Hậu sẽ là nòng cốt của Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á sắp tới. Ảnh: Lâm Thoả.

Trước lễ bốc thăm, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chia các đội thành hai vùng phía Đông và phía Tây. Việt Nam ở phía Đông. Dựa trên kết quả U23 châu Á 2020, Việt Nam được phân vào nhóm hạt giống số một cùng Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Triều Tiên.

Nhờ đó, đội tránh được nhiều đối thủ mạnh, và rơi bảng I với Myanmar, Đài Loan và Hồng Kông. Bảng này sẽ đá tập trung tại Đài Loan từ ngày 23/10 đến 31/10. Ngoài Myanmar ở mức khá, Đài Loan và Hồng Kông đều yếu hơn Việt Nam, nên đội bóng của HLV Park Hang-seo có nhiều cơ hội giành nhất bảng.

Giải U23 châu Á là nơi mở ra chu kỳ thành công của triều đại Park Hang-seo. Tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, nhà cầm quân Hàn Quốc đã giúp Việt Nam đoạt HC bạc. Lứa cầu thủ trưởng thành từ Thường Châu sau đó, vẫn dưới trướng HLV Park, trở thành nòng cốt giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, đoạt HC vàng SEA Games 30 và vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Do quy định độ tuổi, một số tuyển thủ Việt Nam hiện tại vẫn có thể góp mặt cùng đội U23 như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Hai Long. Bên cạnh số này, HLV Park còn có lứa cầu thủ được tập trung nhiều đợt ở đội U22 Việt Nam.

Các bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2022.

Các bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích