Giá vàng SJC về sát 38 triệu đồng

Thứ sáu, 05/07/2013, 12:02
Giá quốc tế quay đầu giảm kéo vàng trong nước đi xuống theo. Tuy nhiên chênh lệch giữa hai thị trường vẫn ở mức cao. 

Lúc mở cửa, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 37,55 – 38,05 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, giá mua vào hạ 300.000 đồng và bán ra hạ 150.000 đồng. 

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có giá thu mua từ khách tương tự DOJI, nhưng bán ra cao hơn 50.000 đồng. Trong khi đó, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đã hạ chiều bán về 38 triệu đồng chẵn, còn thu mua ngang bằng hai doanh nghiệp trên.

giá vàng
Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế vẫn trên 6 triệu đồng. 

Với mức giá này, thị trường đã hạ khoảng 400.000 đồng so với hôm qua. Lý giải cho đà tăng đột ngột hôm qua, đại diện một doanh nghiệp cho biết do lực mua mạnh. Trong hai ngày vừa rồi, nhiều người tiếp tục đi mua vàng miếng, vàng nhẫn khi thấy giá phục hồi. Tại PNJ, lượng giao dịch mỗi ngày vượt xa 1.000 lượng, trong đó có tới 70% là vàng do khách mua. 

Bên cạnh đó, giá đôla tự do tăng mạnh trong ngày hôm qua cũng là nguyên nhân khiến vàng đắt lên. Sang sáng nay, giá mua và bán USD tự do neo ở mức 21.550 – 21.600 đồng ăn một đôla Mỹ. 

Tuy nhiên đà giảm giá vàng trong nước sáng nay chưa đủ co hẹp khoảng cách với thế giới. Với giá giao ngay ở châu Á 1.243 USD một ounce, tính theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại 21.246 đồng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 31,8 triệu đồng, thấp hơn 6,1 triệu đồng so với niêm yết bán SJC của các doanh nghiệp (chưa bao gồm chi phí). 

 Theo VnExpress

Các tin cũ hơn