Chênh lệch giá vàng xuống dưới 4 triệu đồng

Thứ ba, 13/08/2013, 11:05
Hiệu ứng trước phiên đấu thầu khiến các đơn vị kinh doanh giảm giá mua bán so với đầu ngày hôm qua, dù thị trường quốc tế vừa có phiên tăng mạnh.

Mở cửa ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 37,61-37,95 triệu đồng, giảm 70.000 đồng bán ra, còn mua vào rẻ đi 200.000 đồng so với sáng 12/8.

Trong khi đó, mức giá của Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý lúc 9h thu mua và bán vàng SJC lần lượt ở 37,60-37,96 triệu đồng.

giá vàng
Giá vàng giảm mạnh.

Tại TP.HCM, giá mua bán vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) quanh 37,65-37,95 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch mua bán nới rộng 300.000 đồng so với mức 260.000 của ngày hôm qua.

Diễn biến giá mua bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh trong nước sáng nay gần như không theo xu hướng thế giới mà chủ yếu chỉ "dòm ngó" phiên đấu thầu. Sáng nay, 26.000 lượng vàng sẽ tiếp tục được nhà quản lý tung ra bán.

Do vậy, như thành thông lệ, cứ trước khi diễn ra đấu thầu, các đầu mối kinh doanh đều mạnh tay giảm chiều thu gom vài trăm nghìn đồng như một tín hiệu "gây áp lực" cho giá chào sản của Ngân hàng Nhà nước, bất chấp thị trường quốc tế có tăng hay giảm.

Chốt phiên 12/8, mỗi ounce vàng thế giới tăng hơn 22 USD, lên 1.337 USD. Đến sáng nay tại phiên châu Á, mỗi ounce tạm sụt giảm gần 4 USD, về sát 1.333 USD lúc 9h50. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế cũng tương đương 34 triệu đồng, tức rẻ hơn giá bán vàng trong nước khoảng 3,9 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá tại ngân hàng và thị trường tự do tiếp tục đi xuống. Vietcombank sáng nay giảm giá bán 10 đồng, xuống còn 21.125 đồng, thu mua đứng quanh 21.075 đồng. So với mức kịch trần, giá bán USD của nhà băng này thấp hơn 121 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP.HCM cũng cho biết giá đôla Mỹ lúc 9h chỉ còn 21.170-21.240 đồng, giảm vài chục đồng so với hôm qua.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn