Anh triển khai luật lưu trữ trực tuyến mới

Thứ hai, 28/05/2012, 15:25
Luật mới yêu cầu các trang web Anh phải hỏi người dùng về các dữ liệu “đồng thuận” cho phép lưu trữ trực tuyến.


>>Microsoft 'biếu' người dùng iPhone 25 GB lưu trữ 
>>Người dùng Dropbox lưu trữ hơn 300 triệu tập tin mỗi ngày 

Hầu hết người dùng không biết rằng trình duyệt web mình đang dùng tải về các cookie - dùng để thu thập thông tin người dùng - và càng không biết được bao nhiêu dữ liệu được thu thập, gồm các thông tin gì và chúng được gửi đến đâu.
 

Một số trang web lưu lại thông tin cookie cho mục đích riêng.


Do đó, Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu các trang web của các công ty có trụ sở chính và văn phòng trong khu vực 27 nước thành viên phải công bố đầy đủ về cookie trước ngày 25/5. Bản hướng dẫn mã mới do văn phòng Phòng thương mại quốc tế (ICC) Luân Đôn (Anh) giới thiệu nhằm giúp doanh nghiếp chấp hành đùng quy định của EU có hiệu lực vào ngày 26/5. Nếu vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị phạt 500.000 bảng Anh (~16 tỉ VNĐ).

Hướng dẫn gợi ý chủ sở hữu các trang web cần phân biệt giữa các cookie cần thiết để trang web hoạt động; các cookie cung cấp chức năng nâng cao như ghi nhớ mật khẩu; và các cookie tồn tại chỉ để thu thập thông tin về thói quen duyệt web của người dùng nhằm mục đích riêng của công ty.

Ủy ban thông tin (ICO) đã cho các trang web Anh thời hạn 1 năm để chấp hành luật; thời hạn kết thúc vào cuối tuần vừa rồi. ICO cũng làm rõ các trang web có thể dựa trên sự “đồng thuận ngầm” trên vài lĩnh vực, miễn là thỏa mãn yếu tố người dùng hiểu được quy định tổng thể với thứ họ đồng ý.

Dave Evans – Giám đốc nhóm Doanh nghiệp và Công nghiệp ICO nhấn mạnh trên blog các trang web “không nên dựa trên thực tế người dùng có thể đã đọc chính sách quyền riêng tư song cảm thấy khó hiểu. Trong vài trường hợp, ví dụ khi bạn thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm như thông tin sức khỏe, sẽ thích đáng hơn nếu có sự đồng tình rõ ràng.” Ông cũng cho biết các doanh nghiệp cần cung cấp cho khách ghé thăm trang web đủ thông tin để họ có lựa chọn đúng đắn về những thứ muốn lưu trữ trên thiết bị.

Tuy nhiên, ngay cả khi luật đã có hiệu lực, vẫn không rõ người dùng sẽ thể hiện sự đồng thuận bằng cách nào: thông qua bản thân trình duyệt hay cookie sẽ tự động tạo ra cửa sổ pop-up để người dùng chọn “đồng ý” hay “hủy bỏ”.

Hiện tại, phần mềm trình duyệt và người dùng đều có thể loại bỏ cookie dễ dàng. Google Chrome, Internet Explorer và các trình duyệt khác đều cung cấp cho người dùng tùy chọn thay đổi cookie lưu trữ hoặc dừng mọi hoạt động của cookie nếu muốn.

Theo quy định mới từ ICC Anh, khi không nắm trong tay dữ liệu có giá trị để bán cho nhà quảng cáo, nhiều trang web sẽ phải chỉnh đốn lại toàn bộ mô hình kinh doanh. Điều đó dẫn tới sự thay đổi lớn hơn cho người tiêu dùng, không chỉ dừng ở việc chọn sự đồng thuận hay không cho cookie.
 

Theo ictnews

 

Các tin cũ hơn