Xe khách mắc kẹt trên cầu Sài Gòn

Thứ tư, 11/12/2013, 09:54
Vào khoảng 18h ngày 10/12, một chiếc xe khách đã tông vào khung biển báo giới hạn chiều cao trên cầu Sài Gòn 1, thuộc phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Theo anh Trần Phạm Thanh Hùng, tài xế liên quan đến vụ tai nạn, vào thời gian trên, anh điều khiển xe khách BKS 51B-051.44 chở hàng chục người đi chùa làm từ thiện từ huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) về lại Sài Gòn.

xe khách

Do không phát hiện biển báo ngay đầu cầu nên tài xế đã vướng khung giới hạn chiều cao và bị nạn

Khi đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội, anh Hùng chạy ở làn bên trái đường để lên cầu Sài Gòn. Do không phát hiện khung giới hạn chiều cao ngay đầu cầu báo làn đường chỉ dành cho xe du lịch (loại 4 chỗ) nên chiếc xe khách đã vướng vào khung thép khiến hành khách trên xe hốt hoảng.

Tại hiện trường chiếc xe khách bị dính chặt, kéo gãy khung chiều cao gây hư hỏng nặng. Rất may mọi người trên xe không ai bị thương và sau đó đã đón phương tiện khác trở về nhà.

xe khách

Thùng xe khách dính chặt, kéo gãy khung thép chiều cao gây hư hỏng nặng

Một CSGT có mặt bảo vệ hiện trường vụ tai nạn cho biết, do làn đường xe khách gặp nạn trước đây là làn dành cho xe 2 bánh (theo hướng Bình Thạnh về quận 2 vào thời điểm cầu Sài Gòn còn tổ chức lưu thông 2 chiều), vì vậy sau khi sửa chữa, phân luồng lại đã hạn chế xe khách, xe trọng tải nặng chạy vào làn đường này để bảo đảm an toàn tải trọng cầu.

Đến 21h cùng ngày, tổ xử lý tai nạn thuộc Công an quận Bình Thạnh đã xử lý xong vụ việc và giải tỏa giao thông (theo quy chế phân vùng, tai nạn xảy ra thuộc khu vực cầu Sài Gòn là thẩm quyền xử lý của Công an quận Bình Thạnh).

Theo Dân trí

Các tin cũ hơn