Cướp laptop không thành, bắt 2 nữ sinh làm con tin

Thứ tư, 11/12/2013, 14:50
Khoảng 20h30 ngày 10/12, một đối tượng ập vào phòng trọ của anh Đỗ Xuân (25 tuổi, trú Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) trên đường Phạm Như Xương (Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để cướp laptop.
Thót tim giải cứu 2  sinh viên bị bắt làm con tin
Hiện trường vụ cướp (ảnh: báo Tuổi Trẻ)

Thời điểm trên, anh Xuân ra ngoài xem đá banh, em gái của anh là Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi, học viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng) lên chơi và canh phòng cho anh.

Trong lúc đang ngồi sử dụng laptop, một kẻ lạ mặt đi vào gọi đúng tên anh trai rồi hỏi xin số điện thoại, sau đó bất ngờ ập vào phòng giật máy, chị Yên la lên thì bị khống chế, đánh đập rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu của chị Yên, dân quân phường Hòa Khánh Nam đuổi theo đến đoạn gần công an phường, đối tượng trên tông xe vào một thanh niên.

Thấy không thể thoát thân, đối tượng chạy vào dãy trọ tại kiệt 543 Tôn Đức Thắng, dùng dao uy hiếp hai nữ sinh trong một phòng trọ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tìm cách giải thoát con tin.

Tại công an phường, chị Yên vẫn còn hoảng hốt. Theo lời chị, ngoài đánh đập, chị còn bị bóp cổ. Đến 22h30, đối tượng trên vẫn cố thủ trong nhà trọ và uy hiếp nữ sinh.

Theo Tiền phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích