Vợ đi làm vắng nhà, chồng hại đời hai bé gái hàng xóm

Thứ năm, 29/05/2014, 08:31
Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận do vợ đi làm xa, anh ta thường xuyên ở nhà một mình và từng giở trò đồi bại với hai bé gái hàng xóm.

Ngày 28/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù với Huỳnh Văn Công (38 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm trẻ em.

"Yêu râu xanh" bị dẫn giải sau phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 17/9/2013, Công đang ngồi xem tivi ở nhà thì hai bé gái hàng xóm là Tâm (SN 2008) và Ngọc qua chơi. Thấy hai cháu đang coi cá kiểng với con trai mình, Công tắt tivi rồi lấy 2 miếng thịt heo quay cho hai cháu ăn.

Sau khi ăn xong, Ngọc chạy ra trước nhà chơi với con trai Công. Còn Công cùng cháu Tâm ở lại trong căn nhà vắng. Nảy sinh ý định đồi bại với cháu bé 5 tuổi, Công kéo Tâm vào góc tủ sắt rồi giở trò sàm sỡ. Nạn nhân kêu đau và kháng cự lại liền bị hắn dùng vũ lực đè xuống nền nhà hiếp dâm.

Trong lúc “yêu râu xanh” đang hành sự thì cháu Ngọc chạy từ ngoài vào nhìn thấy và nói sẽ về kể cho mẹ Tâm biết. Nghe thấy vậy Công liền buông nạn nhân ra.

Sau khi về nhà, Ngọc đã kể lại mọi chuyện cho mẹ bé Tâm, sau đó chị này đã ra Công an xã Xuân Hiệp tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, Công thừa nhận toàn bộ và khai thêm, vào năm 2012, do vợ đi làm ăn xa nên anh ta thường xuyên ở nhà một mình. Trong năm này, bé Thủy (SN 2005) qua nhà chơi và bị Công hiếp dâm. Sau đó, Công còn giao cấu với cháu bé này một lần nữa vào tháng 9/2013.

Trong bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 15 năm tù.

* Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Trí thức trẻ

Các tin cũ hơn