Những quý bà ham “đỏ đen”

Thứ sáu, 31/10/2014, 22:25
Những phụ nữ ham mê đỏ đen, nếu có điều kiện là ngồi ngay vào sòng.

Ảnh minh họa

Đỗ Anh Đào, Nguyễn Thị Phượng, Mai Thị Bích Vân, Bành Quý Trân, Dương Thị Huệ, Võ Thị Hà, Phan Thị Bạch Phượng, Lê Thị Bình đều ngụ tại thị xã La Gi và Trần Thị Kim Lệ, ngụ tại Hàm Tân, là những phụ nữ ham mê đỏ đen, và nếu có điều kiện thì ngồi sòng.

Tật xấu đó không bỏ được, 15 giờ 30 phút ngày 10/3/2014, Anh Đào, Bích Vân, Quý Trân, Huệ, Hà, Phượng và Kim Lệ rủ nhau tập trung tại nhà Trương Thị Châu ở khu phố 5, phường Phước Lộc (thị xã La Gi) để sát phạt nhau dưới hình thức xì lát.

Đúng lúc đó, Phan Thị Bạch Phượng đi lấy nợ tiền mực cho gia đình và Lê Thị Bình đi thu tiền huê, biết mấy “chiến hữu” đang sát phạt cũng không bỏ lở dịp kiếm tiền. Quá trình chơi bài, 9 phụ nữ tỏ ra không thua gì nam giới trong việc nghiên cứu đường đi của từng quân bài của nhau, cũng như quyết tâm chơi đến đồng tiền cuối cùng.

Đang say sưa, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bất ngờ 9 bà thấy Công an thị xã xuất hiện, yêu cầu từng người ngồi im để lập biên bản phạm pháp quả tang về tội đánh bạc. Quá trình điều tra xác định số tiền mà những người phụ nữ này dùng để hơn thua nhau như sau: Anh Đào: 4.000.000 đồng; Phượng: 4.620.000 đồng; Lệ 11.000.000 đồng; Bích Vân 4.000.000 đồng; Quý Trân 3.000.000 đồng... Tổng số tiền thu từ chiếu bạc và trong người của 9 phụ nữ là: 23.470.000 đồng.

Đỗ Anh Đào, Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Kim Lệ, Mai Thị Bích Vân và Bành Quý Trân đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Riêng Trương Thị Châu là người chứa bạc, đồng thời còn phục vụ đánh bạc để thu xâu nên phạm tội “Gá bạc”. Những người còn lại không bị truy tố vì chưa đến mức.

Ngày 30/10/2014 Tòa án nhân dân thị xã La Gi mở phiên tòa xét xử, phạt Trương Thị Châu 15 tháng tù; Kim Lệ, Phượng, Anh Đào, Bích Vân 9 tháng tù; Quý Trân 6 tháng tù. Tất cả được hưởng án treo.

Theo Bình Thuận online

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn