Vụ thượng úy tông chết người: Tìm ra biển số xe thật

Thứ bảy, 10/01/2015, 07:11
Chiếc xe BMW mà thượng úy CSGT Phạm Hồng Tuân điều khiển gây tai nạn mang BKS 50Z – 2039, do một phụ nữ ở TP.HCM đứng tên đăng ký.
Chiếc xe BMW gây tai nạn.
Chiếc xe BMW gây tai nạn.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã xác định được biển số thật của xe BMW do thượng uý Phạm Hồng Tuân (công tác tại tổ Xử lý tai nạn giao thông Công an huyện Châu Đức) điều khiển tông chết người vào tháng 12/2014.

Theo đó, chiếc xe được đăng ký với BKS 50Z – 2039, số máy: 01466294, số khung: DS90658. Người đứng tên trong giấy đăng ký là Võ Thanh Ngọc (ngụ đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thượng úy Tuân điều khiển xe BMW gây tai nạn làm 2 người chết.
Thượng úy Tuân điều khiển xe BMW gây tai nạn làm 2 người chết.

Khi gây tai nạn, xe này mang BKS 29A - 410.86. Sau đó, cơ quan điều tra xác định biển số trên là biển số giả, đã được cấp cho ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota - Camry LE của một người ngụ đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi thông báo đề nghị bà Ngọc đến tại Phòng PC44 (số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) để làm việc.

Như đã thông tin, khoảng 1h ngày 6/12/2014, lực lượng dân quân và công an thị trấn Ngãi Giao và xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) đi tuần tra. Khi đến đập nước Núi Nhan trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, nhóm tuần tra dừng lại nghỉ thì bất ngờ bị ôtô BMW do thượng uý Tuân điều khiển tông phải.

Chiếc ôtô đã hất tung hơn 10 người cùng nhiều xe máy. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 nguời chết và 8 nguời khác bị thương.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích