Người bán trái cây lừa chạy án gần 200 triệu đồng

Thứ sáu, 10/04/2015, 10:05
Nhận quen với cán bộ điều tra, Tài hứa chạy án cho người thân của bà Phương rồi chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.  

TAND TP.HCM ngày 9/4 đã tuyên phạt Huỳnh Vũ Ngọc Tài (33 tuổi) mức án 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

chay-an-6379-1428564969.jpg

Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo cáo trạng, tháng 12/2013, thông qua người quen, Tài biết bà Phương muốn "chạy" nhẹ tội cho con gái và cháu nội bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tìm gặp bà Phương, Tài khoe rất thân với một số người làm trong cơ quan tố tụng, có thể lo cho cháu bà được tha về, trong vòng 6 tháng. Bà Phương đồng ý với giá 150 triệu đồng mà Tài đưa ra, giao tiền ngay.

Đầu năm 2014, bà này tiếp tục nhờ Tài xin chuyển trại cho con gái đang bị giam tại Chí Hòa với giá 40 triệu đồng.

Tiền lấy được, Tài dùng sửa nhà, trả nợ và tiêu xài hết. Đến hẹn nhưng không thấy cháu nội được tha về, bà Phương mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo.

Tại tòa hôm nay, Tài khai chỉ làm nghề buôn bán trái cây, không quen biết ai trong cơ quan tố tụng. Do cần tiền trả nợ nên anh ta lừa nạn nhân.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích