1001 cách 'vượt' chốt giao thông của người... đầu trần

Thứ bảy, 11/04/2015, 11:32
Không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm, người dân dùng mọi cách vượt qua chốt của lực lượng cảnh sát giao thông.

Sáng 10/4, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội tiến hành ra quân xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

Theo ghi nhận, bên cạnh những người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định, có không ít trường hợp quay đầu xe, trùm áo mưa, trùm mũ,... để đi qua chốt giao thông vì không đội mũ bảo hiểm.

Sáng 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành ra quân xử phạt các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm.
Bên cạnh một số trường hợp bị xử lý, nhắc nhở...
... vẫn còn khá nhiều trường hợp dùng đủ mọi cách để vượt qua chốt giao thông.
Khi thấy chốt của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người đi xe đap điện quay đầu xe.
Thậm chí, sẵn sàng quay xe giữa đường.
Không đội mũ bảo hiểm, một số khác trùm áo mưa kín đầu.
Hoặc di chuyển sang làn đường dành cho xe ôtô.
Lạng lách phía sau xe bán tải gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.
Nhiều người sẵn sàng thả con, em mình giữa đường để quay đầu xe.
Nhóm khác "ngụy trang" kiểu trùm mũ kín đầu để tránh bị phát hiện
Mặc dù mang theo mũ bảo hiểm, nhưng nhóm nữ sinh này chỉ nghiêm chỉnh chấp hành luật khi nhìn thấy cảnh sát giao thông.
Hoặc giả xe bị hỏng và dắt bộ.
Không chỉ người điều khiến xe đạp điện, xe máy điện; nhiều bậc phụ huynh cũng dùng cách phủ áo mưa cho con em mình để tránh sự nhắc nhở, xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn