Hai ông cháu ôm nhau chết đuối dưới kênh ngày giáp Tết

Thứ năm, 04/02/2016, 08:32
Thấy cháu nội rơi xuống kênh, ông Kiệt với tay để cứu cháu nhưng không may bị trượt ngã theo khiến cả 2 ông cháu cùng chết đuối.

Vụ việc đau lòng xảy ra trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, đoạn qua phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.

Cảnh sát mò tìm thi thể 2 ông cháu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 3/2, ông Lâm Văn Kiệt (66 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng cháu nội Lâm Văn Phước (9 tuổi) đến câu cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Trong lúc câu cá, bé Phước trượt chân, ngã xuống kênh. Thấy vậy, ông Kiệt với tay để cứu cháu nhưng không may bị trượt ngã theo.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy lại nhưng cả 2 ông cháu đã chìm dưới dòng nước.

Nhận được tin báo, Đội cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm.

Sau hơn 1 giờ mò lặn, lính cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 ông cháu trong tư thế ôm chặt nhau.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa lên bờ

Thi thể 2 nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích