Bắt Giám đốc Công ty điện máy Phan Khang chi nhánh Cần Thơ

Thứ sáu, 03/03/2017, 18:33
Vì ham cá độ qua mạng và thua tiền, Đức lấy hàng của công ty đem bán để chiếm đoạt khoảng 22 tỉ đồng.

Ngày 3-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trí Đức (28 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2014- 2015, Đức được Công ty TNHH Phan Khang bổ nhiệm làm giám đốc tại cửa hàng trưng bày sản phẩm số 2 (tại số 35 – 37, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và cửa hàng trưng bày sản phẩm số 1 (tại số 6, Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Vào cuối năm 2016, qua kiểm tra doanh thu, Công ty TNHH Phan Khang đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện tại cửa hàng trưng bày sản phẩm số 2 có số lượng lớn hàng hóa bị thiếu hụt nhưng không có hóa đơn chứng từ đã bán.

Bên cạnh đó, Đức đã làm giả chữ ký của giám đốc công ty và con dấu của Sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ để làm giả hợp đồng bán hàng cho nơi đây số lượng lớn hàng điện máy với số tiền hơn 7,7 tỉ đồng. Sau khi sự việc bị phanh phui, Đức bỏ trốn nhưng đến ngày 14- 2 đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đức thừa nhận mình đã lợi dụng chức vụ làm giám đốc 2 cửa hàng để chiếm đoạt của công ty khoảng 22 tỉ đồng. Đức khai do ham chơi cá độ qua mạng bị thua và thiếu nợ, không có tiền trả nên chỉ đạo nhân viên xuất kho đưa hàng của công ty bán ra thị trường thấp hơn với giá vốn từ 15-20 %, sau đó lấy tiền mà không thanh toán lại cho công ty.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn