Quảng Nam: Giận chồng có bồ, vợ mang bầu tự thiêu

Thứ tư, 13/06/2012, 17:01
Nghi chồng có bồ, một bà bầu mang thai 4 tháng đã mua dầu về tự thiêu để dọa chồng bỏ thói trăng hoa. Hậu quả là 2 mẹ con chết cháy đen.

>>Tự thiêu vì báo "lá cải"
>>TP HCM: Buồn đời, vào nghĩa trang tự thiêu
>>Hà Nội: Đôi nam nữ rủ nhau lên đê tự thiêu?

Sáng ngày 7/5, chị Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 1986), trú tại phường Cẩm Châu, TP.Hội An (Quảng Nam) vì bực tức khi nghe tin chồng mình là anh Nguyễn Hoàng Thơ (SN 1986) có bồ nên đã ra phố mua 2 lít dầu hỏa về nhà tưới lên người và tự thiêu. Khi người nhà phát hiện thì chị Thúy đã cháy đen thui.
 

Ảnh minh họa
 

Theo người thân của chị Thúy cho biết, trước khi chết chị Thúy đang mang bầu 4 tháng. Thời gian gần đây, gia đình có nghe chị Thúy phàn nàn về những tin đồn anh Thơ có bồ. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng Thúy rất bực tức.

Đưa chuyện ra gặng hỏi, thì chồng khăng khăng là không có chuyện đó. Tin đồn ngày một rộ lên, khiến không khí giữa 2 vợ chồng rất căng thẳng. Sáng 7/5, sau một trận cãi vã với vợ, anh Thơ bỏ đi, chị Thúy ở nhà đã tự thiêu để hả giận.
 


Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích