Hải Phòng: Côn đồ núp bóng xe ôm đại náo bến tàu

Thứ tư, 13/06/2012, 14:05
Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, chiều 12/6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen” nhằm cưỡng đoạt tài sản công dân.

>> Mỹ Tho: Truy tìm kẻ dụ dỗ trấn lột trẻ em
>> Giải mã trò "thôi miên" để trấn lột
>> TP HCM: Dùng kim tiêm dính máu đi trấn lột 
>> Hà Nội: Giả danh cảnh sát đặc nhiệm đi trấn lột 

 



Nhóm côn đồ bị bắt giữ

 

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trình (SN 1977); Đặng Văn Dũng (SN 1978); Hồ Hà Giang (SN 1977), cùng trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản công dân.

Theo đó, từ cuối tháng 5/2012, tại khu vực bến phà và bến tàu khách du lịch Gia Luận đi Tuần Châu, thuộc xã Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng) xuất hiện nhóm lái xe ôm có hành vi ngăn chặn lái xe hơi đón, chở khách du lịch. 

Thậm chí, chúng còn ngang nhiên đe dọa, hành hung các lái xe đón trả khách tại bến nếu không nộp lại một nửa số tiền chở khách từ bến Gia Luận đi Cát Bà. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được nhóm tội phạm này do Nguyễn Văn Trình cầm đầu, từng có 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. 

Công an huyện Cát Hải nhận thấy, nhóm đối tượng này hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, có tổ chức, bàn bạc, chia lợi nhuận thu được gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải. 

Theo tài liệu điều tra, vào thời gian tàu hoặc phà chở khách từ Quảng Ninh về cập bến phà Gia Luận, các lái xe ôm này bố trí xuống khu vực cầu phà hoặc cầu tầu để chèo kéo khách du lịch, ép giá dịch vụ vận chuyển cao gấp từ 2-3 lần. 

Sau đó, chúng bán lại dịch vụ cho các xe ô tô chở khách về Cát Bà. Đồng thời, các đối tượng này có những hành vi ngăn chặn những lái xe ô tô đưa đón chở khách (tự hợp đồng với khách để làm dịch vụ vận chuyển về thị trấn Cát Bà), chửi bới, đe dọa, hành hung nếu không nộp “lệ phí”. 

Trước tình hình trên, ngày 6/6, Công an huyện Cát Hải đã xác lập Chuyên án 612C, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT về TTXH đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng côn đồ này. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Cát Hải đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

 

Theo Xaluan

Các tin cũ hơn