Hà Nam: Nghe điện thoại trên đường sắt, bị xe lửa tông chết

Thứ bảy, 16/06/2012, 07:11
Do mải mê đứng nghe điện thoại trên đường sắt, không chú ý quan sát đoàn tàu đang đến gần. Một người đàn ông đã bị tàu hỏa chạy tới tông chết tại chỗ.

>> Hà Nam: Một phụ nữ bị đâm chết thảm khi cố vượt tàu hỏa
>> Nghệ An: Taxi Mai Linh bị tàu hỏa đâm văng 20m
>> Nam Định: Bị tàu hỏa kéo lê 10 mét 
>> Phú Thọ: Tàu hoả đâm xe máy, một người chết ngay tại chỗ


Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Liêm Trung, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

 

 

Hiện trường vụ tai nạn.

 

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, một người đàn ông (chưa xác định danh tính), quê tỉnh Nam Định đang đứng ở dưới cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giao với QL21 để đón xe về quê.

Trong lúc đứng nghe điên thoại trên đường sắt đoạn song song với quốc lộ 21, do mải nghe điện thoại mà không biết đoàn tàu đang đến gần nên đã bị đoàn tàu SE8 đang lưu thông theo hướng Nam Định - Hà Nội tông trực diện khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Đoàn tàu SE8 đã phải dừng bánh khẩn cấp để xử lý vụ việc. Đến gần 17h, đoàn tàu mới tiếp tục hành trình. Tại hiện trường vụ tai nạn, thi thể nạn nhân bị biến dạng. Rất nhiều người đi đường hiếu kỳ tụ tập đứng xem khiến giao thông trên QL21 ách tắc.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thống trách gây ách tắc trên QL21. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên.
 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn