Bình Dương: Côn đồ "đại náo" TP.Thủ Dầu Một

Thứ sáu, 15/06/2012, 08:00
Trong lúc chiếc xe chở lực lượng chức năng P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì 5 thanh niên bất ngờ áp sát, rồi ngang nhiên rút dao chém trọng thương tài xế.

>>Hải Phòng: Côn đồ núp bóng xe ôm đại náo bến tàu
>>Đà Nẵng: Con đốt nhà, mẹ chết phỏng
>>Bắt côn đồ dùng lựu đạn "xiết nợ", tra tấn người dân trong đêm mưa
>>Hải Phòng: Nhóm côn đồ đập phá xe cảnh sát

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 16h30 chiều 14/6, trên đường Bạch Đằng (P.Phú Cường).

Lúc đó, anh Nguyễn Thành Nhơn đang điều khiển xe tải nhẹ chở phía sau 5 người thuộc Đội Quy tắc, Ban An toàn giao thông phường đi làm nhiệm vụ.

Đang trên đường đi thì có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy theo áp sát xe tải của lực lượng chức năng, rồi rút dao dài chém liên tiếp vào vai anh Nhơn đang lái xe.
 



Năm thanh niên bị tóm gọn sau khi gây án
 

Sau đó, nhóm người này bỏ chạy ra Đại lộ Bình Dương, hướng về Biên Hòa (Đồng Nai). Anh Nhơn được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, do thấy nhóm người bỏ chạy thục mạng nên các “hiệp sĩ" P.Phú Hòa (Thủ Dầu Một) nghi ngờ là nhóm cướp tiệm vàng nên truy đuổi.

Ngay sau đó, công an P.Phú Cường và công an TP.Thủ Dầu Một cũng tham gia truy đuổi. Khi đến Đại lộ Bình Dương (trước cửa Bưu Điện) thì nhóm người này bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải áp sát, đạp ngã cả 3 xe máy chúng đang điều khiển. Ngay lập tức, lực lượng chức năng xông vào khống chế toàn bộ cả 5.

Tại công an P.Phú Cường, 5 nghi can khai tên: Đào Ngọc Hoàng (22 tuổi), Đinh Văn Thái (19 tuổi), Trần Tài Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Bảo Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, cùng ngụ Biên Hòa, Đồng Nai).

Công an TP.Thủ Dầu Một đang điều tra làm rõ vụ việc.
 


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn