Hà Nội: Phỏng nặng vì đâm xe vào đống rơm đang cháy

Thứ năm, 14/06/2012, 16:51
Khói bụi khiến người phụ nữ không nhìn thấy đường. Hậu quả là chị lao xe vào đống rơm đang cháy.

Không ít vụ tai nạn đã xảy ra do đốt rơm rạ trên đường. Ảnh minh họa


Vụ tai nạn oái oăm xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 12/6, tại khu vực cổng trường cấp I - Khánh Hà - Thường Tín - Hà Nội.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Nga (SN 1971, ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) đi xe máy qua trường cấp I - Khánh Hà. Ở đây có đống rơm đang đốt. Do khói, chị Nga không nhìn thấy đường đi nên đã bị ngã vào đống rơm cháy. Hậu quả chị Nga bị bỏng nặng phải đi cấp cứu. Chiếc xe máy cũng bị cháy theo, hư hỏng nhiều phần.

Hiện đang là thời điểm thu hoạch lúa nên tại các huyện ngoại thành Hà Nội, bà con nông dân đốt rơm rạ rất nhiều gây ra khói mù nhiều nơi.

Những năm qua, tình trạng phơi, đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa vẫn diễn ra phổ biến tại... Cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc, tuyên truyền rộng rãi tới các hộ gia đình nhưng thói quen này của bà con nông dân vẫn tiếp tục tồn tại.

Đốt rơm rạ không chỉ gây ra khói bụi, ô nhiễm không khí mà còn rất nguy hiểm đối với người đi trên đường bởi khuất tầm nhìn.

Lâu nay, đã xảy ra không ít vụ tai nạn do đốt rơm rạ trên đường.


 

Theo Khampha

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích