Bình Thuận: Giả con nuôi lãnh đạo công an tỉnh đi lừa đảo

Thứ sáu, 15/06/2012, 07:47
Ngày 14/6, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Phan Thiết (Bình Thuận) bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thành (30 tuổi, ngụ khu phố 1, P. Xuân An, TP Phan Thiết) vì hành vi giả danh cán bộ công an và con nuôi Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận để lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

>>Hà Nội: Nữ quái giả danh công an để lừa đảo
>>Nữ quái giả danh Công an biết “chạy việc”
>>Hà Nội: "Công an vào viện dọa đập chết dân" là tin nhảm?
>>Đồng Tháp: Cảnh cáo công an huyện đánh người bán vé số
 



Ảnh minh họa
 

Theo điều tra của Công an TP Phan Thiết, đầu tháng 5/2012 anh Nguyễn Thái Hòa (ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) cùng bạn đến quán nhậu ở phường Phú Tài, gặp Nguyễn Thị Bích Thành. Thành tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận.

Biết anh Hòa muốn xin tuyển vào ngành công an, Thành giả vờ giới thiệu cho anh Hòa biết mình là con nuôi Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Nghe vậy anh Hòa đồng ý để Thành lo lót công việc cho mình với giá 40 triệu đồng.

Trưa 11/6, anh Hòa hẹn Thành ra quán cà phê, đưa Thành một phong bì bên trong có 25 triệu đồng cùng với giấy photo CMND. Thành dùng 23 triệu đồng mua chiếc Air Blade. Thấy phần đầu xe Air Blade bị hư, Thành chạy lên xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc) mượn hộ khẩu của đồng chí Giang - Phó công an xã để mua xe mới (trước đó Thành giới thiệu mình là cán bộ của PC47 Công an tỉnh).

Công an xã Hồng Sơn nghi vấn, giữ Thành lại, báo cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc bàn giao Thành cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết.

Hiện Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn