Vũng Tàu: Bị bắt vì phá 113

Thứ năm, 14/06/2012, 16:29
Lúc 9h ngày 13/6, tại quán cà phê Ruby (32 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu) lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ Nguyễn Hậu Duy (18 tuổi, trú tại 42/42 Nguyễn Hiền, phường 2, TP.Vũng Tàu) về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, (phạt tiền 750.000 đồng).

>> "CS 113" đi xe công chở người đầu trần
>> 113, anh ở đâu?
>> Hà Nội: Mang biển số giả, mạo danh con lãnh đạo "hù" CSGT
>>
Đồng Nai: Dân chặn xe CSGT, ùn tắc QL1A
 



Đối tượng Nguyễn Hậu Duy
 

Trước đó, từ 17h cho đến 19h ngày 12/6 và từ 8h30 cho đến 8h48, Duy dùng điện thoại di động liên tục gọi đến tổng đài Cảnh sát 113, Công an TP.Vũng Tàu chọc phá.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP.Vũng Tàu đã “mời” Duy đến quán cà phê kể trên để bắt giữ và lập hồ sơ xử lý.

 

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn