Trưởng chi cục thuế buôn heroin

Thứ ba, 18/09/2012, 10:51
23 người trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 1.000 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội vừa bị đề nghị truy tố.

>> Vì sao tội phạm ma túy gia tăng, lan rộng?
>> Clip: Nuốt ma túy để phi tang trước mặt cảnh sát 
>> Tận mặt kẻ chuyên tuồn ma túy cho gái nhảy
>> Cương “cầu xéo” mượn nhà vợ để tập kết ma túy

Giữa tháng 9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 23 người trong đường dây buôn bán ma túy do Tráng A Chư (35 tuổi, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) tổ chức.

Ngoài tội danh liên quan ma túy, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Chư thêm tội Chống người thi hành công vụ.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra xác định 23 nghi can đã tham gia mua bán gần 1.000 bánh heroin, có người từng là cán bộ nhà nước như Nông Văn Dương (50 tuổi, chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, tập đoàn Vinashin).

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ.


Vụ án được phanh phui vào chiều 18/5/2011 khi cảnh sát chặn kiểm tra chiếc xe Prado của Chư trên huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Để trốn thoát, Chư đã đâm ôtô vào cảnh sát giao thông, lao xe qua dãy bàn chông sắt...

Ba lốp bị nổ nhưng anh ta không dừng lại, cố giữ lái để tông vào xe đặc chủng của cảnh sát cơ động đang chắn ngang khiến thượng úy Đỗ Mạnh Linh hy sinh, thượng sỹ Hoàng Minh Thành bị thương.

Hết đường bỏ chạy, Chư khóa cửa xe, dùng đèn pin sắt đập vào đầu, cứa mạch máu để tự sát song công an đã kịp khống chế. Trên xe, cảnh sát thu giữ 50 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Từ đây, hàng loạt người liên quan bị xác định. Trong đường dây này, Chư bị cảnh sát xác định đã giao dịch thành công 18 phi vụ với hơn 230 bánh heroin (tương đương 83kg) cùng lượng lớn ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan điều tra, gần 10 người tham gia đường dây đang bỏ trốn. Cảnh sát đang truy tìm họ và tách riêng hành vi trong giai đoạn 2 của vụ án.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn