Tài xế đua tốc độ, hất cảnh sát trên capô suốt 20km

Thứ ba, 18/09/2012, 08:01
Mặc trên xe có trẻ sơ sinh, phía capô có cảnh sát đang bám vào cần gạt nước, Chưởng vẫn phóng taxi rất nhanh, đánh võng trên đại lộ Thăng Long để trốn lực lượng truy đuổi. Hắn khởi động cần gạt nước nhằm hất cảnh sát ra khỏi xe


Nguyễn Văn Chưởng (32 tuổi) là tài xế taxi tại Hà Nội. Chiều 1/1, đến tuyến đường 70, xe của Chưởng bị Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Từ Liêm tuýt còi do rẽ trái phạm luật.

Chưởng cho xe đi chậm, tấp vào lề đường rồi bất ngờ nhấn ga nhằm vào cảnh sát Nguyễn Hồng Sơn. Bị đâm bất ngờ, trực diện, ông Sơn vội bám vào hai chiếc cần gạt nước của taxi để tránh. Mặc người cảnh sát nằm úp trên nắp ca pô, Chưởng vẫn cho xe chạy tốc độ cao, lao ra đại lộ Thăng Long đi về hướng Hòa Lạc.

Trên đường bỏ chạy, Chưởng liên tục phóng xe với tốc độ cao. Trong taxi lúc này vợ chồng vị khách ôm con nhỏ mới một tháng tuổi liên tục yêu cầu dừng lại nhưng Chưởng vẫn lạng lách, đánh võng nhằm hất vị cảnh sát trung niên xuống đường.

Thấy ông Sơn cố gắng ra hiệu giảm tốc độ, Chưởng càng lao xe nhanh hơn. Anh ta khởi động cần gạt nước mưa, đánh võng để ông Sơn văng ra khỏi xe. Phát hiện có trẻ nhỏ, nhằm đảm bảo an toàn cho khách và những người tham gia giao thông, ông Sơn bám vào 2 thanh sắt trang trí trên nóc xe, ép người sang bên ghế phụ để tránh khuất tầm nhìn của tài xế.
 
Nguyễn Văn Chưởng trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Dũng.
 
Nguyễn Văn Chưởng trong giờ nghị án..

Đến Km25 trên Đại lộ Thăng Long, các lực lượng cảnh sát phối hợp đuổi theo ra tín hiệu cho Chưởng dừng xe nhưng anh ta không chấp hành. Lúc này, anh Phan Thanh Dũng (41 tuổi), tài xế một hãng taxi đã vượt lên ép xe Chưởng vào lề đường. Đến lần thứ 4, xe của Chưởng đã bị anh Dũng ép sát vào dải phân cách mềm, sau gần 20km bỏ chạy.

Ngày 17/9, Chưởng bị xét xử tại TAND Hà Nội về tội Giết người. Bị cáo thừa nhận hành vi đâm ông Sơn, giải thích sợ bị phạt nên phóng xe bỏ chạy.

Xác định hành vi của bị cáo cấu thành tội Giết người chứ không phải là chống người thi hành công vụ như quan điểm của luật sư bào chữa, HĐXX phạt Chưởng 12 năm tù.


 
Theo VNE

Các tin cũ hơn