Điều tra vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ ba, 18/09/2012, 11:00
Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) sáng 17.9 đã bắt được tài xế Nguyễn Thành Nhựt (25 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng chiếc xe tải gây tai nạn dẫn đến chết người trên đường Trần Quốc Toản (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một), sau hơn 3 ngày bỏ trốn.

Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 14.9, Nhựt điều khiển xe tải 54X-8766 lưu thông trên đường Trần Quốc Toản. Khi đến ngã tư giao nhau với đường 17, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 53R8-8525 do anh Ngô Văn Phúc (36 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển.
 
 
Điều tra vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chiếc xe tải bị công an tạm giữ sáng 17.9

Vụ tai nạn làm anh Phúc tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Sau khi gây tai nạn, Nhựt lái xe tải bỏ trốn. 

Từ nguồn thông tin người dân cung cấp và qua công tác khám nghiệm hiện trường, sáng 17.9, Công an TP.Thủ Dầu Một phát hiện Nhựt cùng chiếc xe tải 54X-8766 đang ở khu vực chợ Phú Chánh A (TP.Thủ Dầu Một) nên tổ chức bắt giữ. 

Qua điều tra, các dấu vết bên hông xe tải trùng khớp với dấu vết để lại tại hiện trường. Bước đầu tài xế đã khai nhận hành vi của mình.

 
Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn