Tội lỗi “tày trời” của nhóm côn đồ lưu manh sát hại Huy "răm bô"

Thứ sáu, 12/07/2013, 15:03
Gần 20 đối tượng thuộc nhóm côn đồ ở Hưng Yên do Đỗ Hữu Quỳnh, (tức Quỳnh “hen” - SN 1981) cầm đầu, bị xác định gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt, khủng bố tinh thần bằng chất bẩn.

côn đồ, bảo kê

Quỳnh “hen” nhà ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên; nghi can chính trong vụ gần 20 đối tượng loạn đả, sát hại Chu Văn Huy (tức Huy “răm bô”), đêm 16/12/2012, tại trung tâm hội chợ huyện Yên Mỹ.

Khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 15 đối tượng, trong ổ nhóm tội phạm do Đỗ Hữu Quỳnh cầm đầu. Ngoài hành vi chỉ đạo đàn em sát hại Chu Văn Huy, Quỳnh “hen” và nhóm đối tượng này còn gây ra hàng loạt vụ gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản… gây bức xúc trong dư luận địa phương.

côn đồ, bảo kê

Đỗ Hữu Quỳnh, tức Quỳnh "hen".

Năm 2012, huyện Yên Mỹ tổ chức đấu giá 71 lô đất trên địa bàn. Nắm được thông tin, Quỳnh “hen” đã chỉ đạo đàn em tìm cách khống chế giá để ăn chênh lệch. Sáu tay chân đắc lực nhất được Quỳnh “hẹn” chỉ đạo tham gia vụ can thiệp giá tại Nhà Văn hóa huyện Yên Mỹ.

Sợ “uy” của Quỳnh “hen”, chị Nguyễn Thị Q., 36 tuổi, nhà ở thị trấn Yên Mỹ đã lập danh sách và dặn những người tham gia đấu thầu thống nhất chỉ bỏ thầu mức giá 15 triệu đồng/m2. Nếu ai bỏ trên 15 triệu mà trúng thì phải nộp 100 triệu đồng/suất cho Quỳnh “hen”. Có gần 70 người đã ký tên vào danh sách.

côn đồ, bảo kê

Cán bộ điều tra lấy lời khai Lưu Đình Chính (đàn em của Quỳnh "hen")

Tuy nhiên, vẫn có 4, 5 người không chấp nhận bị ép giá. Ép phải đưa tiền chênh lệch không được, ngay trong đêm ấy, Quỳnh “hen” đã cho đàn em đổ chất bẩn trộn dầu luyn vào nhà những người này. Trước sức ép, sự đe dọa liên tục của đám côn đồ, cuối cùng, các bị hại đã phải nộp tiền cho chúng.

Sau phi vụ tống tiền trắng trợn này, nhóm Quỳnh “hen” diễn tiếp trò thu “phế” trò chơi điện tử ở khu vực Yên Mỹ. Quỳnh chỉ đạo đàn em đi thu “phế” tất cả các máy điện tử xèng; nếu nhà nào không nộp tiền thì… thu máy về.

Một trong những nạn nhân của đám Quỳnh “hen” là chị Nguyễn Thị H., ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ. Hôm đến quán nhà chị H., thấy có nhiều người đang chơi điện tử xèng, 3, 4 tên côn đồ xông vào ngang nhiên rút phích cắm điện, bê máy điện tử xèng lên xe máy chở đi. Với cách hành xử lưu manh này, các đối tượng đã ép nhiều chủ cửa hàng điện tử phải chi tiền mới được yên thân.

Trong số 15 đối tượng bị khởi tố, công an Hưng Yên hiện đã bắt tạm giam 13 đối tượng; truy nã hai đối tượng đang lẩn trốn là Nguyễn Văn Quân (SN 1987), trú ở Tân Lập, Yên Mỹ; và Nguyễn Văn Trương (SN 1989), trú ở Trung Hòa, Yên Mỹ.

 

Theo ANTĐ

Các tin cũ hơn