Đâm ngã cụ già, tự xưng công an buông lời đe dọa

Thứ bảy, 13/07/2013, 10:20
Sau khi đâm ngã cụ ông 79 tuổi, một người đàn ông đi ôtô bước xuống tự xưng là công an tỏ thái độ bất hợp tác, dọa nạt những người có mặt tại hiện trường.

Đâm ngã cụ già, tự xưng công an buông lời đe dọa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 12/7 tại km9 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại hiện trường, chiếc xe Honda mang BKS 29 - 620XE nằm dọc trên đường, ngay phía sau là chiếc ô tô hiệu KIA mang BKS 33H-7589. Ngoài ra, còn có một vết phanh phía sau ô tô dài khoảng 15m. 

Đâm ngã cụ già, tự xưng công an buông lời đe dọa
Hiện trường vụ tai nạn. 

Thông tin ban đầu, cụ già ngồi sau xe máy bị thương tên là Hà Văn Quang – 79 tuổi (Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo một số nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn: Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc ô tô KIA mang BKS 33H-7589 di chuyển khá nhanh hướng từ trung tâm TP. Hà Nội về Hà Đông. Đến đoạn đường trên thì đâm vào phía sau xe máy Honda mang BKS 29-620XE.

Vụ va chạm khiến cụ ông Quang ngồi phía sau bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, người lái xe cùng người dân đưa cụ Quang vào viện. 

Đâm ngã cụ già, tự xưng công an buông lời đe dọa
 Người đàn ông đi trên xe ô tô tự xưng là công an tại hiện trường.

Tuy nhiên, đáng chú ý, sau vụ tai nạn, một người đàn ông ngồi trên xe bước xuống xe tỏ thái độ bất hợp tác. Thậm chí người này, còn tự xưng là công an buông lời dọa nạt người có mặt tại hiện trường. 

Đâm ngã cụ già, tự xưng công an buông lời đe dọa
Chiếc mũ công an trên chiếc xe ô tô mang BKS 33H-7589. 

Theo quan sát của phóng viên, bên trong chiếc xe ô tô KIA mang BKS 33-7589 có một chiếc mũ công an.

“Một cán bộ nhà nước mà lại có thái độ vô văn hóa như thế thì không thể chấp nhận được” - anh Hà Minh Tuấn, con trai nạn nhân Hà Văn Quang bức xúc.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT sau đó đã có mặt kiểm tra hiện trường phân luồng hướng dẫn lưu thông.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn