Hàng trăm cảnh sát bao vây vũ trường New Sài Gòn

Thứ hai, 19/08/2013, 07:39
Một quán cà phê biến tướng thành vũ trường bất ngờ bị lực lượng cảnh sát bao vây. Hơn 400 nam thanh nữ tú hốt hoảng tìm cách tẩu tán ma túy nhưng đã bị chó nghiệp vụ phát hiện ra.

Sáng 19/8, công an Q.1 TP.HCM cho biết đang làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự như tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như làm rõ hành vi sai phạm tại vũ trường này. Thực chất đây là một quán cà phê nhưng lại biến tướng thành tụ điểm ăn chơi (vũ trường hoạt động chui).

Trước đó, vào lúc 0h rạng sáng ngày 18/8, công an Q.1 đã phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động TP.HCM, huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, 3 chó nghiệp vụ bao vây, chốt chặn các cửa ra vào của vũ trường New Sài Gòn (tại số 11 đường Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1).

Ở thời điểm bất ngờ bị lực lượng cảnh sát bao vây, hơn 400 thanh niên, nam nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc inh tai, nhức óc. Ngay tại hiện trường, các chiến sĩ cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện 17 viên nén màu hồng, nghi thuốc lắc và 1 bịch chất bột, nghi là ma túy tổng hợp. Sàng lọc nhanh, cơ quan công an đã phát hiện có 13 đối tượng (11 nam và 2 nữ) có dương tính với chất ma túy.

New Sai Gon

Hàng trăm dân chơi đang bị lực lượng cảnh sát bao vây kiểm tra

New Sai Gon

Những viên nén màu hồng được nghi là thuốc lắc bị phát hiện

Đáng chú ý nhất là cơ quan công an đã phát hiện ra một đối tượng có thẻ ngành an ninh. Khám xét nhanh nhà Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi) ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Q. 3 cơ quan công an thu giữ được 1 mũ kê – pi ngành công an, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 9 viên đạn, có giấy sử dụng súng do công an tỉnh Lâm Đồng cấp. Tuy nhiên Cường khai, thẻ ngành an ninh Cường có là do nhặt được.

New Sai Gon

Nguyễn Ngọc Cường đang bị cơ quan công an lấy lời khai về tấm thẻ ngành an ninh và số súng đạn mà người này đang sở hữu

Theo cơ quan điều tra, tụ điểm ăn chơi biến tướng này được cấp phép vào ngày 20/6/2013 hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống và du lịch, quảng cáo…thuộc công ty cổ phần tổ chức sự kiện Sài Gòn Mới, do ông Nguyện Thành Đạt (36 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội) làm tổng giám đốc.

Nhìn bên ngoài như một quán cà phê nhưng bên trong thực chất được thiết kế sàn nhảy, dàn đèn như vũ trường có tên gọi là 1102 do 1 người ở TP.Hà Nội đứng tên kinh doanh trước đó. Qua gần 2 năm hoạt động, vũ trường 1102 bị cơ quan chức năng TP.HCM nhiều lần và 3 lần bị xử phạt hành chính.

New Sai Gon

Tất cả mọi ngõ ngách trong tụ điểm ăn chơi này đều bị lực lượng cảnh sát kiểm tra kỹ càng. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.

Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động  do sang tên đổi chủ, tới cuối tháng 7/2013, tụ điểm ăn chơi này hoạt động trở lại cũng dưới dạng là vũ trường hoạt động chui.

Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan công an đã mời 26 đối tượng nghi vấn phạm tội  hình sự, về trụ sở công an quận để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an cũng lập biên bản xử phạt hành chính xử lý các hành vi kinh doanh rượu ngoại, cho khách hút shisha có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ…của chủ quán lý cơ sở này.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn