Truy bắt nhóm nghi phạm giết người kiểu "xã hội đen"

Thứ hai, 19/08/2013, 11:08
Ngày 18/8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết PC45 đã tiếp nhận hồ sơ vụ án giết người theo kiểu “xã hội đen” từ Công an Q.Thốt Nốt để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, đồng thời đang truy bắt các nghi phạm bỏ trốn.

giết người, xã hội đen

Ảnh minh hoạ - Nguồn: PLTP

Khoảng 19 giờ 40 ngày 30/5, Trần Ngọc Tuấn (25 tuổi, ngụ P.Trung Kiên) cùng nhóm bạn sau khi nhậu đã đến hát tại quán karaoke Tố Trinh (KV.Long Thạnh 1, P.Thốt Nốt, cùng Q.Thốt Nốt) do chị Chế Thị Lệ Trinh (33 tuổi) làm chủ. Do dàn âm ly trong phòng hát không đạt yêu cầu nên giữa Tuấn và chị Trinh xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau làm Tuấn bị thương phải đi bệnh viện.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, hay tin Tuấn bị đánh, Trương Phong Khánh (29 tuổi, ngụ P.Trung Kiên) cùng Đặng Chí Tâm (33 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhâm, Nguyễn Văn Thanh (cùng 21 tuổi), Võ Văn Tài (25 tuổi), Lê Phương Vũ (21 tuổi, cùng ngụ P.Trung Kiên) tập hợp hơn 20 người đến một quán cà phê tại KV.Phụng Thạnh 2, P.Trung Kiên để bàn kế hoạch “xử ”chị Trinh.

Tại đây, Tâm đưa 200.000 đồng cho Thanh đi mua hai hộp khẩu trang y tế để đồng bọn che mặt khi ra tay. Sau đó, cả nhóm đến nhà Vũ lấy bao mã tấu đang cất giữ ở đây để phát cho đồng bọn; rồi cả nhóm đi xe máy kéo đến nhà mẹ ruột chi Trinh gần cầu Chùa, KV.Long Thạnh 1. Tuy nhiên, do nhà mẹ chị Trinh có hàng rào sắt nên bọn chúng không vào được mà chỉ ở bên ngoài rung cửa, chửi bới.

Đúng lúc đó, em ruột chị Trinh là Chế Hoàng Việt (31 tuổi) cùng bạn là Tô Văn Tuấn Em chạy qua can ngăn thì bị Tâm và cả nhóm rượt chém, khiến cả hai phải chạy vào nhà vệ sinh trốn. Không chịu buông tha, Tâm chỉ đạo đàn em dùng mã tấu chém, đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà anh Việt như ti vi, tủ lạnh, bàn kiếng...

Phát hiện anh Việt và Tuấn Em đang trốn trong nhà vệ sinh, Tâm chỉ đạo đàn em chém nát cánh cửa nhà vệ sinh rồi lôi anh Việt, Tuấn Em ra chém nhiều nhát vào người gây trọng thương. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe máy tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Thốt Nốt xác định có ít nhất 20 - 30 người tham gia hoặc có liên quan, đã khởi tố vụ án giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi phạm liên quan, gồm: Khánh, Nhâm, Thanh, Tâm, Tài, Vũ; nhưng Tâm, Tài, Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn