Người phụ nữ bị bắt cóc ngay cổng tòa Hà Nội

Thứ tư, 18/09/2013, 12:02
Nhìn thấy Thương ở tòa, Xuân đã chỉ đạo đàn em bắt cóc rồi đưa đến một quán hát karaoke đánh đập, bắt viết giấy nợ một tỷ đồng.

Ngày 17/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Tạ Quang Phú (34 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp tài sản.

bắt cóc, đòi nợ
Bị cáo Phú nhận án 18 năm tù giam.

Trước đó, năm 2010, Phạm Thị Xuân (46 tuổi, Hải Phòng) quen biết và cho Vũ Đức Nam (35 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) vay hơn 7,8 tỷ đồng. Nam không chịu trả và bảo Xuân: “Từ giờ việc em nợ tiền chị, chị cứ gặp Thương giải quyết”.

Tuy nhiên, sau đó, Nam lại thoả thuận với Xuân sẽ trả nợ sau một tuần, số tiền sẽ thanh toán là một tỷ đồng, còn lại hàng tháng trả 200 triệu đồng và chịu lãi suất theo ngân hàng.

Sáng 19/4/2011, TAND Hà Nội mở phiên xử Dương Hoài Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuân tới dự. Khi vào phòng xử, nhìn thấy chị Thương, Xuân nảy sinh ý định bắt giữ người phụ nữ này để buộc gia đình nạn nhân mang tiền đến trả.

Khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi thống nhất, Xuân điện thoại cho Nguyễn Thế Hùng (34 tuổi, ở Long Biên) chỉ đạo: “Em chuẩn bị giúp chị bắt con Thương để đòi tiền, chị đang ở toà án Hà Nội”.

Tại cổng tòa, chị Thương bị Tạ Quang Phú (34 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) và đồng bọn ép sang quận Long Biên, đưa vào một quán karaoke.

Tại phòng hát của quán, Xuân dùng chai bia đập vào Thương, ép chị này viết giấy nhận trả nợ 138.000 USD và 280 triệu đồng nhưng nạn nhân không đồng ý. Xuân lại chỉ đạo đàn em đánh Thương. Thương phải gọi về cho chồng lo một tỷ đồng nếu muốn "toàn thây".

Khoảng 17h30 cùng ngày, Xuân điện thoại cho chồng nạn nhân hẹn mang tiền đến cây xăng đầu đường quốc lộ 5. Khi đang nhận tiền từ chồng nạn nhân, Xuân bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 21/3, TAND Hà Nội mở phiên xử và tuyên phạt Chiến, Kính 18 năm tội cướp tài sản, Hùng, Việt Anh mỗi bị cáo 5 năm tội bắt giữ người trái pháp luật. Phú sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Ngày 5/12/2012, Phú bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại tòa Phú khai chỉ tham gia bắt giữ chị Thương không đánh, ép viết giấy vay nợ. Nhưng HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, khai báo không thành khẩn nên đã tuyên phạt bị cáo Phú 18 năm tù tội Cướp tài sản.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn