Habico Tower đã có một thời vàng son là đỉnh cao của BĐS cao cấp khi giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỷ đồng và cao nhất là 85 tỷ đồng, và từng được coi là khu nhà ở đắt nhất Việt Nam. Nhưng nay nó đã chết chìm khi rơi vào cảnh chậm tiến độ và ngừng thi công trong thời gian dài.
Theo tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, khủng hoảng bất động sản có thể tránh cuộc bể dâu nếu ổn định vĩ mô 3-5 năm, lập lại trật tự hệ thống ngân hàng, hạ lãi suất xuống dưới 10% và giá nhà đất giảm 30% nữa để giải tỏa hàng tồn.
Theo quy hoạch phát triển ngành du lịch của Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thành phố sẽ phát triển nhiều sản phẩm du lịch như sinh thái, làng nghề, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí...
Các thương hiệu lớn đổ về trung tâm TP.HCM khiến cuộc cạnh tranh về mặt bằng ở đây ngày càng quyết liệt theo cách áp đặt cuộc chơi của những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính: Ai kiểm soát được mặt bằng trung tâm thì cũng sẽ kiểm soát được kinh doanh.
Mặc dù nằm trong nhóm bất động sản, nhưng khách sạn được xem là lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của thị trường này, mà phụ thuộc vào du lịch nhiều hơn. Thị trường du lịch Việt Nam trong những năm qua vẫn tăng trưởng đều, nhưng vì sao nhiều nhà đầu tư ngoại vẫn rút lui?
Khát tiền để lo đủ thứ việc cuối năm, các chủ đầu tư đang tranh thủ tháo hàng để “vớt vát” chút doanh thu. Có nhiều chương trình ưu đãi lãi sất và khuyến mại nhưng chả mấy khách mặn mà.
Hàng loạt chung cư cao cấp, biệt thự ở Hà Nội giảm giá tới 30% so với đầu năm song vẫn chưa hấp dẫn người mua. Chuyên gia đánh giá, khi lãi suất giảm, bất động sản lấy lại lòng tin của người dân thì địa ốc mới có thể hồi sinh.
Các chuyên gia đề xuất thành lập công ty tái cho vay thế chấp nhà ở quốc gia nhằm xử lý tồn kho bất động sản, hình thành thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp và giải quyết bài toán nguồn vốn trung, dài hạn cho thị trường bất động sản.
Hàng loạt công trình dang dở, cỏ lau mọc dày các khu nhà dịch vụ. Có những dự án vốn đầu tư tỷ USD trở thành bãi chăn thả bò tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) nhiều năm qua.
Chính phủ vừa có giải pháp cho phép tỷ lệ xây dựng những căn hộ nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của người thu nhập thấp, cùng với nhiều chủ trương quyết tâm “phá băng” thị trường bất động sản.
Đại diện công ty quản lý quỹ VinaCapital nhìn nhận việc rao bán 50% cổ phần của khách sạn Metropole Hà Nội là một hoạt động bình thường trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.
Thu hồi đất để phục vụ cho dự án xây dựng sân golf nhưng Ban Giải tỏa đền bù số 1 TP.Đà Nẵng chỉ áp giá hỗ trợ về đất có 3.000 đồng/m2 - vừa đúng bằng một quả trứng gà công nghiệp.
Hiện nay, chung cư Hà Nội đã giảm giá đến 50% so với thời hoàng kim nhưng "ế vẫn hoàn ế". Ngược lại, các dự án nhà cho người thu nhập thấp vẫn "cố thủ" giữ giá đến cùng. Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Đình Dũng, bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Cuối năm là thời điểm nhiều doanh nghiệp địa phải chịu áp lực về vốn vay ngân hàng và chốt lợi nhuận năm, vì vậy, các dự án bung hàng sẽ buộc phải có mức giá hợp lý để “đẩy” nhanh hàng, thu hồi vốn.
Chưa đến mức phải xô đẩy, giành giật, song phân khúc căn hộ có giá dưới 15 triệu đồng/m2 đang được khá nhiều người quan tâm, qua đó góp phần hâm nóng thị trường địa ốc Hà Nội trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán.
Nếu như trước đây, giới chuyên gia luôn khuyên các nhà đầu tư lựa chọn những chủ đầu tư có uy tín, có tiềm lực tài chính để mua nhà nhằm tránh rủi ro, thì nay thực tế thị trường cho thấy kể cả các “đại gia” cũng có thể khiến nhà đầu tư mất ăn mất ngủ.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho những căn hộ rộng dưới 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi m2, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Bước mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới đã ồ ạt bung hàng, với nhiều ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, an cư của người dân dịp tết.