Khai mạc triển lãm ảnh về Nhiêu Lộc –Thị Nghè xưa và nay

Thứ tư, 19/12/2012, 15:59
Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944), 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989), ngày 19/12, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao khu vực kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè.

Triển lãm diễn ra tại công viên siêu thị Coo.op mart Nhiêu Lộc trên tuyến đường Hoàng Sa – Trường Sa (quận 3), kéo dài đến ngày 1/1/2013.

triển lãm ảnh về Nhiêu Lộc –Thị Nghè xưa và nay

triển lãm ảnh về Nhiêu Lộc –Thị Nghè xưa và nay

Người dân trong khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xem triển lãm ảnh 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM cho biết, triển lãm trưng bày 201 hình ảnh trước và sau khi thực hiện dự án kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè, gồm 12 cặp ảnh so sánh xưa và nay, ảnh panorama, các bức ảnh có nội dung chung tay bảo vệ, xây dựng thành phố xanh, sạch, văn minh, an toàn và kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè xưa và nay.

Tổ chức 5 xe hoa diễu hành, tuyên truyền cổ động; chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu trên đường Trường Sa – Phú Nhuận ( khu vực trước nhà thi đấu Rạch Miễu) vào lúc 20 giờ ngày 22/12.

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao: chạy việt dã vô địch học sinh năm học 2012 – 2013; chạy việt dã - vũ trang cho các lực lượng bộ đội, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hải quân, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ; biểu diễn Vovinam trên đường Trường Sa- Hoàng Sa (khu vực trước nhà thi đấu Rạch Miễu) vào sáng ngày 22/12.

Theo ông Nguyễn Thành Rum, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đem đến cho đông đảo người dân có những phút giây thư giãn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời thông qua những hình ảnh triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới thành quả nhiều năm thực hiện dự án kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè, chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

 

Theo PNO

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn