Hình ảnh đặc sắc của văn minh Maya

Thứ sáu, 21/12/2012, 09:36
Với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực kiến trúc, thiên văn, tính toán thời gian, nền văn minh của người Maya cổ vẫn còn nhiều điều bí ẩn, mời gọi thế giới khám phá. 

A Mexican man wears a pre-Hispanic Mayan costume in a recreation at Xcaret Park in Playa del Carmen in Quintana Roo state, Mexico on December 18, 2012, during preparations for the celebration of the end of the Maya Long Count Calendar --Baktun 13-- and the beginnig of a new era. Mexico is one of five countries preparing to observe the date on December 21, which marks the end of a more than 5,000-year era, according to the Mayan "Long Count" calendar, which began in 3114 BC.

Một người đàn ông Mexico hôm 18/12 mặc trang phục của người Maya trong một buổi lễ tái hiện tại công viên Xcaret, bang Quintana Roo. Mexico là một trong 5 nước tổ chức các lễ hội mừng 21/12, ngày cuối cùng trong một loại lịch của người Maya. Ảnh: AFP

A Mexican wears a pre-Hispanic Mayan ball player costume in a recreation at Xcaret Park in Playa del Carmen in Quintana Roo state, Mexico on December 18, 2012, during preparations for the celebration of the end of the Maya Long Count Calendar --Baktun 13-- and the beginnig of a new era.

Một người Mexico hôm 18/12 mặc trang phục của người Maya cổ khi chơi ở công viên Xcaret, bang Quintana Roo, kỷ niệm kết thúc lịch của người Maya Baktun 13. Ảnh: AFP

A tourist stands next to a representation of a Mayan mural at a tourist area in Playa del Carmen

Một khách du lịch đứng cạnh một bản sao của tượng nổi Maya tại khu du lịch ở Playa del Carmen. Ảnh: AFP

An indigenous man representing a Maya king sits at the Centroamerica square, near the Copan archaeological park

Một người dân bản địa mô phỏng lại vị vua Maya, ngồi gần công viên khảo cổ Copan, Honduras. Honduras là một trong 5 nước "ăn mừng" ngày kết thúc của lịch Maya.

Partial view at the Copan archaeological park, 400 km northwest of Tegucigalpa, on December 19, 2012.

Những bức phù điêu ở công viên khảo cổ Copan, cách thủ đô Tegucigalpa 400 km về phía tây bắc, Honduras. Honduras là một trong 5 nước "ăn mừng" ngày kết thúc của lịch Maya. Ảnh: AFP

Một người đàn ông mặc trang phục thời tiền Hispanic, biểu diễn tại khu vực khách du lịch ở

Một người đàn ông mặc trang phục cảu thổ dân bản địa khi chưa bị thuộc địa hóa, biểu diễn tại khu vực khách du lịch ở Playa del Carmen, bang Quintana Roo, Mexico. Ảnh: AFP

Ảnh: yucatanadventure

Hình minh họa bộ lịch Tzolkin của người Maya. Ảnh: yucatanadventure

A Mexican man in costume is seen at Chichen Itza archaeological park, in Yucatan state, Mexico on December 20, 2012

Người Mexico đứng trước kim tự tháp của người Maya tại công viên khảo cổ Chichen Itza, bang Yucatan, Mexico hôm 20/12. Ảnh: AFP

một chiếc mặt nạ sặc sỡ của người Maya.

Một chiếc mặt nạ sặc sỡ bằng gỗ và lông chim của người Maya. Ảnh: AFP

A member of a folklore group places a Mayan mask on his head in the Tikal archaeological site in Peten departament 560 km north of Guatemala city on December 20, 2012

Thành viên một nhóm dân tộc đội mặt nạ Maya ở điểm khảo cổ Tikal, Guatemala. Tikal là một trong những trung thâm thành thị, điểm khảo cổ lớn nhất của nền văn minh Maya. Ảnh: AFP

Theo VNE

Các tin cũ hơn