Tàu ngư dân Thanh Hóa bị đâm, 2 người mất tích

Thứ hai, 11/03/2013, 09:04
Trong lúc đang đánh cá trên vùng biển thì tàu của ngư dân Thanh Hóa bất ngờ bị một tàu sắt đâm trực diện suýt bị chìm. 7 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển, hiện vẫn còn 2 người mất tích chưa tìm thấy.

Thông tin từ đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, một tàu đánh cá của ngư dân huyện Hậu Lộc trong lúc đánh cá trên biển bất ngờ bị một tàu lạ đâm làm 7 thuyền viên rơi xuống biển. Hiện mới cứu được 5 người, còn hai người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Ảnh minh họa

Theo lời kể của ông Hoàng Văn Thảo (57 tuổi, trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc), chủ tàu cá bị đâm thì khoảng 5h sáng ngày 10/3 tàu của ông đang đánh bắt cá trên vùng biển phía tây - nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Bỗng từ xa một chiếc tàu sắt lao tới đâm trực diện khiến tàu ông Thảo bị chao đảo, 7 thuyền viên trên tàu bị hất văng xuống biển.

Ngay sau đó, chiếc tàu gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc các ngư dân và con tàu bị nạn trôi dạt trên biển.

Đến 10h sáng cùng ngày, một số tàu đánh bắt cá tại vùng biển trên phát hiện và cứu vớt được 5 thuyền viên đưa lên tàu sơ, cấp cứu đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, các tàu này cũng đã tiếp cận con tàu bị nạn. Hiện tại có hai ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi tàu cá của các ngư dân khác phối hợp, cố gắng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn