Tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa: còn một số nạn nhân nguy kịch

Thứ hai, 11/03/2013, 09:15
Sáng 10/3, bà Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Bà Mai là nạn nhân thứ 12 tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) rạng sáng 8/3.

Người nhà bà Mai cho biết bà bị nạn khi đi xe khách Chín Nghĩa vào TP.HCM để bán hàng rong. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, bà Mai bị choáng do bị thương tổn nhiều ở phủ tạng và gãy xương chậu phải.

“Nạn nhân đã được mổ cấp cứu ngay nhưng diễn biến sức khỏe càng lúc càng xấu nên tối 8/3 chúng tôi phải chuyển lên tuyến trên” - ông Quang nói. Sau khi được cho thở máy và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bà Mai cầm cự được một ngày đêm thì qua đời.

Ông Lê Văn Tám đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa còn ba trường hợp nguy kịch đang được theo dõi. Nạn nhân Lê Hoài Thi (19 tuổi, quê P.Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) vẫn lúc tỉnh lúc mê vì bị chấn thương não kín, tụ máu trong sọ não.

Nạn nhân khi nhập viện được ghi “bệnh nhân vô danh” nên đến nay vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào của các cơ quan chức năng. Tại đây còn có anh Nguyễn Văn Chí (30 tuổi, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị xẹp đốt sống, gãy đùi, cẳng chân trái, tạm thời bị liệt hai chân và anh Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị giập gan, lách.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, trong ngày có năm nạn nhân xin xuất viện. Hiện ở đây còn 37 nạn nhân đang được điều trị, trong đó có một nạn nhân rất nặng là ông Lê Văn Tám (45 tuổi, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị vỡ lách, giập gan, đã phẫu thuật nhưng vẫn còn nguy kịch.

Chiều 10/3, đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Cam Ranh tập trung điều tra cao độ để sớm kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Khi được hỏi về hành vi vận chuyển bùn mía để rơi vãi trên đường như trường hợp xe tải đang bị Công an TP Cam Ranh tạm giữ sẽ bị xử lý ra sao, thượng tá Phan Văn Cường - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa - nói: “Nếu xe tải chở vật liệu xây dựng, chất thải rơi vãi trên đường sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính và buộc phải khắc phục hậu quả. Đối với trường hợp xe chở chất thải rơi vãi trên đường gây ra hậu quả khác, nghiêm trọng thì cơ quan điều tra sẽ thụ lý và kết luận, xử lý”.

Theo TTO

Các tin cũ hơn