Nhóm siêu trộm "tung hoành" khắp Sài Gòn

Thứ ba, 14/05/2013, 10:33
Nhóm trộm khai nhận đã thực hiện tổng cộng 23 vụ trộm khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM; tuy nhiên công an nghi ngờ số vụ trộm chúng thực hiện còn nhiều hơn số khai báo...

Thông tin từ công an Q.Tân Bình, TP.HCM xác nhận, vừa khám phá băng trộm có quy mô hoạt động liên quận, huyện.

Bước đầu công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Phúc Hiền Ân (SN 1986, ngụ Q.Tân Bình), Lê Anh Tú (SN 1985, ngụ Q.3); đồng thời mở rộng điều tra, bắt giữ đối tượng còn lại là Nguyễn Ngọc Thành (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình).

trộm cướp
Các đối tượng trong vụ án

Trước đó trưa 6/5, Ân và Tú điều khiển xe gắn máy rảo quanh Q.Tân Bình, lợi dụng nhà nào sơ hở đột nhập trộm tài sản. 

Phát hiện nhà số 84 đường Thích Minh Nguyệt, P.2, Q.Tân Bình vắng người, Tú đứng ngoài cảnh giới, để Ân dùng dụng cụ bẻ khóa, đột nhập vào trong trộm ví tiền có 4 triệu đồng.

Tuy nhiên khi cả hai đang chuẩn bị tẩu thoát thì người dân phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương xử lý.

Qua quá trình đấu tranh, Ân và Tú khai nhận cùng đối tượng tên Thành thực hiện 23 vụ trộm khắp các quận, huyện ở TP.HCM. 

Khám xét nơi ở của 2 tên trộm, công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: Hơn 20 ĐTDĐ, một két sắt mini đã bị phá khóa, ba bộ đoản tự chế dùng phá khóa xe gắn máy, hai bộ đồ nghề (có cờ lê, mỏ lết, bao tay, tuốc-nơ-vít, kiềm), năm đồng hồ đeo tay, nhiều ổ khóa xe gắn máy đã bị khóa, hai xe gắn máy hiệu Yamaha.

Trong 23 vụ trộm chúng khai nhận gồm bảy vụ ở Q.Tân Bình, 9 vụ ở Q.Bình Thạnh, bốn vụ Q.Phú Nhuận và ba vụ Q.Gò Vấp. Trong đó có 22 vụ chúng "đá xế"; còn một vụ đột nhập vào nhà vắng chủ ở số 243/19 đường Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình trộm đi một két sắt.

Hiện công an Q.Tân Bình đang phối hợp cùng công an các quận, huyện khác đang mở rộng điều tra về nhóm siêu trộm này.

 

Theo VNN

Các tin cũ hơn