Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Thứ bảy, 18/05/2013, 09:11
2 tàu hải quân Trung Quốc đang bật đèn pha tìm kiếm hoặc có hoạt động gì đó ở Bãi Cỏ Mây, trong đó 1 chiếc tàu lớn neo đậu cách chiếc tàu Philippines chỉ khoảng 30 mét.

Giới truyền thông Philippines ngày 16/5 cho hay, giới chức nước này vừa phát hiện 2 tàu hải quân Trung Quốc đang mon men gần Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines đang kiểm soát trái phép trong khi Trung Quốc và Đài Loan cũng đòi "chủ quyền" - PV).

Bãi Cỏ Mây
Lính Trung Quốc trong biên chế hạm đội Nam Hải đổ bộ, hoạt động trái phép trên Biển Đông (hình minh họa).

Thông tin trên được Joel Bito-onon, "Thị trưởng Kalayaan", một đơn vị hành chính được Philippines thành lập trái phép nhằm "quản lý" 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do nước này chiếm đóng trái phép với trung tâm đặt tại đảo Thị Tứ, cho biết lúc 1 giờ sáng ngày 15/5 khi con tàu chở ông ta từ đảo Thị Tứ về đất liền Philippines đi ngang qua Bãi Cỏ Mây (Philippines gọi là bãi Ayungin).

Khi con tàu chở Joel Bito-onon đi qua Bãi Cỏ Mây, 2 tàu hải quân Trung Quốc đang bật đèn pha tìm kiếm hoặc có hoạt động gì đó ở Bãi Cỏ Mây, trong đó 1 chiếc tàu lớn neo đậu cách chiếc tàu Philippines chỉ khoảng 30 mét.

Động thái này xảy ra chỉ sau 1 tuần ngư dân Philippines bắt gặp 2 tàu tuần tra hải quân Trung Quốc mon men tiến vào Bãi Cỏ Mây buộc Manila phải phái 3 chiến hạm ra khu vực này canh chừng tàu Trung Quốc.

Bãi Cỏ Mây là một rặng san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Rặng vòng này nằm về phía đông nam của Đá Vành Khăn hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng nhà nổi công sự kiên cố.

Trước đó, ngày 6/3 tàu Hải tuần 31 Trung Quốc cũng điều trực thăng bay qua Bãi Cỏ Mây thực hiện cái gọi là "tuần tra" trái phép và phát hiện tàu đổ bộ xe tăng số hiệu 57 của Philippines trước đây vẫn canh chừng Bãi Cỏ Mây không neo đậu ở đó. 

Cục Hải sự Quảng Châu tuyên bố rằng Trung Quốc đã chính thức khống chế Bãi Cỏ Mây và tàu cá, tàu chiến Trung Quốc đã thường xuyên ra vào (trái phép) khu vực này.

Theo GDVN

Các tin cũ hơn