Trung Quốc mở rộng vùng cảnh báo bão Biển Đông: Việt Nam phản ứng thế nào?

Thứ năm, 03/07/2014, 16:21
Người phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho rằng, dù Trung Quốc mở rộng vùng cảnh báo bão thì cũng không thể thay đổi được chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông.

Trung Quốc mở rộng vùng cảnh báo bão Biển Đông: Việt Nam phản ứng thế nào?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình.

Ngày 3/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ. Hầu hết các câu hỏi được đặt ra tại họp tập trung về những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông.

Theo mạng Tin tức Trung Quốc ngày 30/6, ngành dự báo thời tiết của Trung Quốc đã tiến hành một điều chỉnh đáng chú ý, theo đó mở rộng về phía Nam phạm vi khu vực cảnh báo bão 24 giờ, bao trùm toàn bộ vùng Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho rằng, dù Trung Quốc mở rộng vùng cảnh báo bão thì cũng không thể thay đổi được chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông.

Trước câu hỏi về nội dung chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Philippines, ông Lê Hải Bình cho biết toàn bộ thông tin đã được gửi tới các cơ quan báo chí.

"Về cơ bản hai bên đã trao đổi sâu rộng nhằm thúc đấy mối quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược, phát triển lên tầm cao mới sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines hồi tháng 5", ông Bình nói.

Ông Bình cho biết thêm, trước những diễn biến trong khu vực và quốc tế, theo đó hai nước thống nhất cùng các nước trong khu vực ASEAN thể hiện tiếng nói thống nhất trước vấn đề Biển Đông, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và thế giới.

"Hai bên cũng đã cùng nhau thống nhất kêu gọi Trung Quốc thực hiện kiềm chế, không gây căng thẳng, nghiêm túc thực hiện luật quốc tế, sớm thống nhất thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông", ông Bình nói.

Về việc Việt Nam ký kết Hiệp định nước chủ nhà với Tòa Trọng tài thường trực PCA có ảnh hưởng như thế nào đối với việc khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, ông Bình cho biết: Việt Nam đang thực hiện mãnh mẽ tiến trình hội nhập quốc tế, vì vậy rất tích cực trong việc tham gia các diễn đàn khu vực cũng như thế giới.

Do đó, việc ký kết hợp tác trọng tài quốc tế vừa qua chỉ là thực hiện chủ trương của Đảng nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn