Báo Trung Quốc tự thú nhận đâm tàu Việt Nam

Thứ sáu, 04/07/2014, 08:01
Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn miệng vu cáo Việt Nam chủ động đâm va trên biển thì hôm 1/7, một số tờ báo nước này đã "tự thú" khi đưa tin một tàu Ngư chính TQ đã hơn 160 lần đâm va, cản phá tàu thực thi pháp luật Việt Nam.

Trang tin của đài Phượng Hoàng (Hong Kong) và một số trang tin Trung Quốc như Sina, Sohu... ngày 1/7 đưa tin, tàu Ngư chính 33006 đã quay trở về cảng Châu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc) sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trái phép ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc tự thú nhận đâm tàu Việt Nam - Ảnh 1

Tàu Ngư chính 33006 của Trung Quốc.

Ngày 4/5, tàu Ngư chính 33006 nhận lệnh của Cục hải cảnh Trung Quốc, xuất phát từ cầu tàu Định Hải (Châu Sơn, Chiết Giang), thực hiện hành trình 1300 hải lý tới khu vực Biển Đông. Nhiệm vụ của Ngư chính 33006 được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 11-26/5) với nhiệm vụ là truy đuổi tàu Việt Nam tại khu vực mà Trung Quốc gọi là “khu cảnh giới số 1 đến số 3”; Giai đoạn 2 (từ 27/5-22/6), tiến hành cảnh giới tại khu vực 5, 10 và 15.

Truyền thông Trung Quốc ngang nhiên thừa nhận, trong thời gian gần hai tháng đó, tàu Ngư chính 33006 đã tiến hành tuần tra 1.120 giờ trên Biển Đông, hơn 160 lần cản phá tàu của Việt Nam tác nghiệp tại Biển Đông, đồng thời ngang ngược khen ngợi tàu ngư chính này là "anh hùng” khi "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Ngư chính 33006 là tàu chấp pháp lớn nhất, có tốc độ nhanh nhất, được trang bị hệ thống thông tin liên lạc và định vị hiện đại bậc nhất tại Châu Sơn, Chiết Giang. Tàu này đã nhiều lần tham gia nhiệm vụ tuần tra hộ ngư, bảo vệ cái mà Trung Quốc gọi là "quyền và lợi ích hàng hải quốc gia" - kể cả những vùng biển đó thuộc chủ quyền của các quốc gia khác hoặc những khu vực tranh chấp.

Hiện tại, Trung Quốc đã điều tàu Hải giám 7018 tới để thay thế cho Ngư chính 33006, thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông.

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn