Tàu tìm tung tích MH370 chuyển hướng vì sợ cướp biển

Thứ sáu, 15/08/2014, 16:34
Một trong những tàu chuyên dụng của Hà Lan tham gia chiến dịch tìm tung tích chuyến bay MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương buộc phải chuyển hướng vì sợ hải tặc.
Tàu tìm tung tích MH370 chuyển hướng vì sợ cướp biển
Tàu Fugro Equator đang tìm tung tích chuyến bay MH370 ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Ảnh: Daily Mail

Fugro - công ty của Hà Lan - được thuê để rà soát vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương nhằm tìm kiếm mảnh vỡ máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines, mất tích hôm 8/3. Công ty phái Furgo Discovery, một tàu chuyên dụng, tham gia nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, nó phải đi qua vùng biển Tây Phi và tránh xa kênh đào Suez vì sợ cướp biển.

Steve Duffield, giám đốc điều hành công ty Fugro, cho biết: “Chúng tôi gia cố tàu để nó có thể chống các đợt tấn công của cướp biển nhưng việc di chuyển qua kênh đào Suez quá nguy hiểm. Con tàu sẽ đi vòng và tới đích chậm hơn 10 ngày so với dự kiến ban đầu”.

Tàu tìm tung tích MH370 chuyển hướng vì sợ cướp biển
Tàu lặn chuyên dụng trên tàu Fugro Equator. Ảnh: Daily Mail

Người đại diện của công ty tiết lộ, họ có một năm để tìm mảnh vỡ từ chuyến bay MH370 ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Fugro cử những tàu mang những thiết bị tốt nhất, bao gồm cả tàu lặn lập bản đồ đáy biển, tới vùng biển đó. Chúng có khả năng phát hiện những vật thể có chiều dài tối thiểu 2m, chẳng hạn như một trong hai động cơ của máy bay, dưới đáy biển.

Nỗ lực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trong 12 tháng tới sẽ ngốn khoảng 52 triệu USD. Chính phủ Australia cam kết họ sẽ chi khoảng 90 triệu USD cho nỗ lực tìm kiếm ở vùng biển ngoài khơi nước này. Hiện tại, Fugro Equator - một tàu khác của Fugro - đang tìm ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.

Theo Zing

Các tin cũ hơn