Biểu tình Hồng Kông làm tê liệt giao thông, trường học, doanh nghiệp

Thứ hai, 29/09/2014, 10:26
Các cuộc biểu tình đã khiến giao thông ở Hồng Kông vào sáng nay bị tê liệt, và khiến nhiều trường học cùng các doanh nghiệp phải đóng cửa. Thị trường chứng khoán cho biết sẽ vẫn hoạt động như bình thường. 

Người biểu tình chiếm nhiều giao lộ, tuyến đường chính của Hồng Kông vào sáng nay.

Người biểu tình chiếm nhiều giao lộ, tuyến đường chính của Hồng Kông vào sáng nay.

Khi người tham gia giao thông thông đi làm, thì hàng ngàn người biểu tình đã “chiếm” nhiều tuyến đường và giao lộ lớn ở thành phố vốn đã đông đúc này.

Theo AFP, tại Mongkok, một trong những khu ngoại ô đông dân nhất thành phố, đã có sự đối đầu giữa những người biểu tình và những người tham gia giao thông.

Các ngân hàng, cửa hàng trang sức, quần áo tại quận mua sắm nhộn nhịp của Hồng Kông vẫn đóng cửa.

Cơ quan giao thông Hồng Kông cho biết hơn 200 tuyến xe buýt đã bị tạm ngưng hoặc chuyển hướng trong khi các khu vực trung tâm của mạng lưới xe điện cũng bị đóng cửa.

Tối ngày chủ nhật, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát.

Tối ngày chủ nhật, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay để giải tán người biểu tình.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay để giải tán người biểu tình.

Dịch vụ tàu điện ngầm của thành phố gần như không bị ảnh hưởng nhưng lối ra của các nhà ga ở quận đảo Causeway Bay và Admiralty, nơi có nhiều các doanh nghiệp quốc tế, bị đóng cửa sau khi người biểu tình dựng hàng rào phong tỏa chúng. Một số lối ra khác ở Mongkok cũng bị chặn.

Cơ quan giáo dục cũng cho biết trường học ở các khu vực có người biểu tình tụ tập sẽ vẫn đóng cửa, phụ huynh học sinh cũng cho con em nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Học sinh trung học cũng gia nhập cùng sinh viên bỏ học.

Học sinh trung học cũng gia nhập cùng sinh viên bỏ học.

Dù thị trường chứng khoán của Hồng Kông sẽ vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường nhưng 17 ngân hàng buộc phải đóng cửa 29 chi nhánh ở khắp thành phố. Standard Chartered, HSBC Holdings, Bank of East Asia, The Bank of China và CITIC là những ngân hàng bị ảnh hưởng do biểu tình.

Trong khi đó, quyền Hồng Kông tuyên bố toàn bộ các cuộc họp tại tòa nhà hành chính của thành phố, địa điểm biểu tình chính, sẽ bị hủy bỏ.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn