Cận cảnh “cung đường nhậu” lớn nhất Sài Gòn trên đại lộ nghìn tỷ

Thứ tư, 26/11/2014, 07:49
Từng là vùng đất sình lầy, dự án đường TSN-BL-VĐN giờ đây là tuyến nội ô đẹp nhất nước và đang trở thành “cung đường nhậu” lớn nhất Sài Gòn.

Đại lộ Phạm Văn Đồng, công trình nghìn tỷ được xem là đẹp nhất nội đô TP.HCM chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2013 (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến cầu Bình Lợi dài gần 5km).

Tuyến đường này được đưa vào sử dụng đã biến vùng đất lầy lội năm xưa "lột xác". Sau hơn một năm, trục đường đi qua địa bàn quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh đã có hàng trăm quán nhậu hoạt động về đêm vô cùng tấp nập.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, dọc hai bên đại lộ là hàng trăm quán nhậu kê bàn ra chiếm trọn vỉa hè.

Khách từ các nơi đổ về ăn nhậu khiến cả khu vực nhộn nhịp và náo loạn.

Hàng trăm quán đều "xí" vỉa hè làm "của riêng" để kinh doanh, thậm chí làm cả chỗ trông giữ xe.

Người đi bộ chỉ còn cách đi giữa lòng đường.

Với người dân Sài Gòn, giờ đây tuyến đường này dường như đã trở thành "cung đường nhậu" khủng nhất thành phố.

Để cạnh tranh, các quán nhậu ra sức tìm đủ mọi cách lôi kéo khách vào quán mình.

Một góc "phố nhậu" trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp. Càng về đêm, phố nhậu càng đông khách, ồn ào. Nhiều quán không còn chỗ trống vào dịp cuối tuần và chủ quán không ngần ngại chiếm dụng bất cứ nơi nào trên vỉa hè để đón khách.

Nhân viên ra hẳn lề đường chèo kéo khách.

Dọc hai bên đại lộ, hàng trăm biển hiệu "ăn nhậu" được đặt sát lề đường để tiếp thị.

Trẻ em cũng được người lớn dẫn đi ăn nhậu ở nơi xô bồ, ồn ào này.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn