Thăng hàm cho ba chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi

Thứ sáu, 30/01/2015, 15:05
Tại lễ viếng và truy điệu các chiến sĩ hy sinh sáng nay (30/1), được biết Bộ Quốc phòng đã thăng hàm cho Thượng tá Trần Văn Đức lên hàm Đại tá. Thiếu tá Lê Hồng Quân thăng hàm Trung tá và Trung úy Nguyễn Việt Cường lên hàm Thượng úy.

saigon, đám tang, tang lễ, quân nhân, rơi trực thăng, máy bay quân sự, UH1

Đoàn xe đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: P.B

10h30 hôm nay (30/1), lễ truy điệu bắt đầu diễn ra và 11h30 các đoàn xe sẽ chở các linh cữu các anh đưa về nghĩa trang Củ Chi an táng, nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa và một đoàn xe chở về quê tỉnh Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình Trung tá Lê Hồng Quân.

Theo Ban tổ chức tang lễ (do Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phòng không - không quân và Đại tá Lê Văn Hạnh - Chính ủy Sư đoàn 370 cùng làm Trưởng ban), máy báy UH1 mang ký hiệu 912 của Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu đường dài, không may gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn lúc 7h23, ngày 28/1, tại Nông trường ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bốn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hy sinh là Đại tá Trần Văn Đức (SN 1961, quê xã Nhân Thắng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, là phi công cấp 1, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 917, Huân chương chiến công hạng nhì, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng…).

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính (SN 1963, quê xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, là cơ giới trên không UH1, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba…).

Trung tá Lê Hồng Quân (SN 1973, quê xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là phi công UH1, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba).

Thượng úy Nguyễn Việt Cường (SN 1989, quê xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, là phi công UH1, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba).

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích