Tổng thống Putin công khai tài sản

Chủ nhật, 19/04/2015, 09:22
Thu nhập năm 2014 của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ có 151.500 USD, thấp hơn thuộc cấp.

Thu nhập năm 2014 của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ có 151.500 USD, thấp hơn thuộc cấp.

Điện Kremlin vừa công bố thu nhập của các quan chức trong trang web chính phủ. Theo báo cáo này, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thu nhập 7,65 triệu rúp (151.500 USD) năm 2014. Con số này gấp đôi năm ngoái, tuy nhiên thấp hơn so với thu nhập của Thủ tướng Medvedev.

Ngoài thu nhập trên, ông Putin còn sở hữu căn hộ 77m2, một garage và một mảnh đất chừng 1.500m2. Tổng thống Putin cũng sở hữu 2 chiếc xe hơi Gaz từ thời Xô Viết, một xe jeep dòng Lada Niva và một xe moóc.

Tháng 4 năm ngoái, ông Putin đã tăng lương của ông và Thủ tướng Medvedev thêm 165%. Đến tháng trước, ông yêu cầu cắt 10% lương của toàn bộ quan chức chính phủ kể từ ngày 1/5 trong bối cảnh kinh tế Nga trên bờ vực suy thoái do dầu mất giá và tác động từ lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, thu nhập năm 2014 của Thủ tướng Medvedev là 8,05 triệu rúp, tăng gần gấp đôi năm ngoái. Ông cũng sở hữu căn hộ diện tích gần 370m2, 2 xe hơi dòng Gaz.

Chính ông Medvedev đã đưa ra quy định công khai thu nhập và tài sản quan chức chính phủ và các thành viên trong gia đình năm 2008.

Phát biểu tại một cuộc họp báo năm 2008 tại điện Kremlin, ông Putin đã bác bỏ những thông tin cho rằng ông sở hữu khối tài sản khổng lồ và là người giàu nhất châu Âu. “Điều này là vô căn cứ, chẳng có gì đáng để thảo luận”, ông Putin khi đó nói. Về phần mình, người phát ngôn điện Kremlin Peskov nói: “Tổng thống không có thu nhập nào khác ngoài lương năm 2014”.

Theo DVO

Các tin cũ hơn